UEFA EURO 2020

Huyền thoại tuyển Đức: Anh có thể thắng nhưng nếu phải đá luân lưu thì đừng mơ

0:00 / 0:00
0:00
Huyền thoại tuyển Đức: Anh có thể thắng nhưng nếu phải đá luân lưu thì đừng mơ
TPO - Huyền thoại Matthaus tự tin vào khả năng chiến thắng của Đức nếu trận đấu giữa đội bóng và đội tuyển Anh ở vòng 1/8 EURO 2020 phải bước vào loạt đá luân lưu.

Cựu tiền vệ Lothar Matthaus là đội trưởng của đội tuyển Tây Đức đã đánh bại Anh trên chấm luân lưu trong trận bán kết World Cup 1990 và nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Trước trận đấu giữa hai đội ở vòng 1/8 EURO 2020, huyền thoại này không tin đội tuyển Anh có cơ hội trong loạt sút luân lưu.

“Đội tuyển Anh có cơ hội chiến thắng nhưng không phải trong loạt sút luân lưu. Họ cần phải chiến thắng trong 120 phút nếu không muốn thất bại trên chấm 11 mét. Đội tuyển Đức đá luân lưu rất tốt khi phải đối đầu với Anh. Áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ Anh vì họ sẽ bị ám ảnh bởi những quả luân lưu được kể qua sách báo”, Matthaus cho biết.

Huyền thoại tuyển Đức: Anh có thể thắng nhưng nếu phải đá luân lưu thì đừng mơ ảnh 1

Tuy nhiên, Lothar Matthaus cũng rất tôn trọng và đánh giá cao sức mạnh của Tam Sư. Đoàn quân của HLV Southgate đã vào đến bán kết World Cup 2018 và đang sở hữu những cầu thủ đắt giá bậc nhất châu Âu.

“Tôi rất tôn trọng đội tuyển Anh. Tôi theo dõi những tuyển thủ của họ cả năm nay và biết rằng những cầu thủ có thể làm được những gì. Đội tuyển Anh cần phải tự tin để thể hiện đúng năng lực của họ”, ông nói thêm.

Lothar Matthaus bày tỏ sự tiếc nuối khi cả hai đội phải gặp nhau sớm như vậy.

“Không ai muốn cả hai đội gặp nhau sớm, tôi muốn một trận chung kết như năm 1966. Đội tuyển Anh không thích gặp Đức nhưng Đức cũng rất ngán họ. Tuy nhiên, một trận đại chiến trên sân Wembley là điều cầu thủ nào của mong muốn”, Matthaus kết thúc buổi phỏng vấn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.