Huyện miền núi Nam Trà My lại bị chia cắt do sạt lở, dừng tìm kiếm nạn nhân ở Trà Leng

Sạt lở tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Sạt lở tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
TPO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở trở lại. Công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng phải tạm dừng tìm kiếm trên sông do nước lớn nguy hiểm.

Sáng 30/11, ông Trần Văn Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho hay, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở trở lại gây chia cắt.

Huyện miền núi Nam Trà My lại bị chia cắt do sạt lở, dừng tìm kiếm nạn nhân ở Trà Leng ảnh 1 Nhiều tuyến đường ở huyện Nam Trà My sạt lở trở lại.
“Các tuyến đường trên địa bàn huyện hiện có nhiều điểm sạt lở trở lại gây chia cắt, đặc biệt là tuyến quốc lộ 40B. Người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đã chủ động di dời đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn nhiều nơi bị mất điện”, ông Mẫn thông tin.
Huyện miền núi Nam Trà My lại bị chia cắt do sạt lở, dừng tìm kiếm nạn nhân ở Trà Leng ảnh 2 Sạt lở khiến làng Ông Đề, thôn 1 xã Trà Leng bị xóa sổ, hiện 13 người vẫn còn mất tích.

Về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở Trà Leng, ông Mẫn cho hay sáng nay lực lượng tìm kiếm phải tạm dừng tìm kiếm trên sông do mưa lớn nguy hiểm. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm hiện vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân vụ sạt lở. 

Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 xóa sổ hoàn toàn 1 làng Ông Đề, vùi lấp 55 người trong đó 33 người may mắn thoát chết, 9 thi thể được tìm thấy. Hơn 1 tháng nay lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm tại hiện trường, dọc sông Leng. Đến nay vẫn còn 13 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy.

MỚI - NÓNG