Huy động thêm lực lượng thanh niên tham gia tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chia sẻ khó khăn với bà con vùng thiên tai TT-Huế. Ảnh: SGGP
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chia sẻ khó khăn với bà con vùng thiên tai TT-Huế. Ảnh: SGGP
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao công tác ứng phó bão lũ của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh TT-Huế; đồng thời, yêu cầu tỉnh huy động thêm lực lượng thanh niên tham gia tìm kiếm những người còn mất tích tại Rào Trăng 3.

Chiều 1/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh TT-Huế và các sở, ngành địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh này.

Theo báo cáo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, các trận bão, lũ liên tiếp thời gian gần đây đã gây thiệt hại lớn cho địa phương. Mặc dù vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, chủ động ứng phó, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân.

Theo Chủ tịch Phan Ngọc Thọ, 3 nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ tại TT-Huế đặt ra hiện nay, đó là tiếp tục tìm kiếm 12 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), đi đôi với đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm; hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, khắc phục hệ thống đê điều hư hỏng, sớm ổn định đời sống người dân.

Huy động thêm lực lượng thanh niên tham gia tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 1

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh TT-Huế. Ảnh: SGGP

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ trước những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra mà người dân TT-Huế phải gánh chịu thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao công tác ứng phó với bão lũ của Đảng bộ, chính quyền và người dân TT-Huế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nhanh chóng triển khai các phương án để sớm khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống cho người dân; chủ động ứng phó thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng bày tỏ chia sẻ trước những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà lực lượng cứu hộ người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ngày đêm phải đối mặt. Đồng thời, đề nghị tỉnh TT-Huế cần huy động thêm lực lượng thanh niên chung tay góp sức vào công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn này.

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu đã đi thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở 2 phường Hương Văn và Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm, động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình (nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền), một trong 13 liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 xã Phong Xuân (Phong Điền, TT-Huế).

MỚI - NÓNG