Hủy cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 ở Indonesia đã bị hủy, phó tổng biên tập báo Anh The Guardian cho biết trên Twitter.

“Cuộc gặp song phương của ông Sunak với Chủ tịch Tập vào chiều nay đã bị hủy, được nói là do sức ép thời gian sau cuộc họp khẩn sáng nay về vụ tên lửa ở Ba Lan”, nhà báo Anh viết.

Trước đó, ông Sunak dự kiến có cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm xây dựng quan hệ song phương “thẳng thắn và mang tính xây dựng”. Với cuộc gặp này, ông Sunak dự kiến sẽ là thủ tướng Anh đầu tiên gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 5 năm, sau khi quan hệ song phương trở nên căng thẳng vì hàng loạt vấn đề, trong đó có tình hình Hong Kong (Trung Quốc).

Sáng nay, lãnh đạo Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan, Nhật, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Anh tham gia cuộc họp để bàn về vụ tên lửa rơi xuống đất của Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Ba Lan ban đầu cáo buộc tên lửa bay từ Nga, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng thông tin ban đầu cho thấy có vẻ không phải vậy.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG