Hủy bản án sơ thẩm vụ công an xã đánh chết học sinh

Các bị cáo Tâm, Phát, Khỏe (từ trái qua) nghe Tòa tuyên án
Các bị cáo Tâm, Phát, Khỏe (từ trái qua) nghe Tòa tuyên án
TPO - Sau hai ngày xét xử phúc thẩm vụ em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, ở xã Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị đánh chết, chiều ngày 24/3 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 14/11/2014 của TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Vạn Ninh để điều tra xét xử lại.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh) bị phạt 6 năm 9 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” và tội “bắt giữ người trái pháp luật”, bị cáo Lê Tấn Khỏe (SN 1999, ở xã Vạn Long) bị phạt 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, bị cáo Lê Ngọc Tâm (nguyên công an viên xã Vạn Long) bị phạt 9 tháng tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, các luật sư của bị cáo Khỏe và của gia đình bị hại đều cho rằng, cơ quan điều tra chưa chỉ ra được vết thương nào trong 3 vết thương ở đầu em Thạch là nguyên nhân chính khiến Thạch tử vong, chưa xác định có hay không việc bị cáo Phát dùng mũ bảo hiểm đánh em Thạch.

Bị cáo Phát phạm tội với trẻ em, có tính chất côn đồ, cố tình phạm tội đến cùng nhưng cấp sơ thẩm chưa áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo.

Hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình em Thạch đề nghị truy tố bị cáo về Phát tội “giết người”, đề nghị khởi tố thành viên HĐXX cấp sơ thẩm vì ra bản án trái pháp luật.

Trọng vụ án này, ông Võ Văn Hòa, Trưởng Công an xã Vạn Long chỉ đạo bị cáo Phát chỉ thả em Thạch khi gia đình em bảo lãnh, ông Huỳnh Trung Thắng, Phó trưởng Công an xã Vạn Phước (Vạn Long) trực tiếp hỗ trợ bị cáo Phát bắt giữ em Thạch.

Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, các hành vi trên của ông Thắng, ông Hòa là đồng phạm với bị cáo Phát về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Do vậy, HĐXX phúc thẩm thấy cần hủy án sơ thẩm để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, chiều ngày 29/12/2013 Lê Tấn Khỏe (SN 1999, ở xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa) ném vỏ chai nước khoáng trúng đầu em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, ở xã Vạn Thọ, Vạn Ninh).

Sau đó, khi thấy Thạch cùng nhóm bạn đi tìm Khỏe để giải hòa, Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long) vô cớ đuổi bắt, đánh đập, còng tay em Thạch, cùng Lê Ngọc Tâm (nguyên công an viên xã Vạn Long) đưa Thạch về trụ sở Công an xã Vạn Long, đánh tiếp.

Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, sáng ngày 30/12/2013 Thạch ói mửa, lơ mơ và được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện sáng ngày 31/12/2013 do chấn thương sọ não.

MỚI - NÓNG