Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ cát tặc sát hại thiếu úy cảnh sát

Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ cát tặc sát hại thiếu úy cảnh sát
TPO - Trong hai ngày, mồng 4 và 5/5, TAND tỉnh Bắc Giang tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Đoài và đồng bọn gây nên cái chết của thiếu úy, liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan (nguyên là chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang) trong vụ án cách đây hơn 6 năm. 

Trong quá trình xét hỏi và tranh luận tại Tòa đã bộc lộ nhiều tình tiết mới trong vụ án chưa được làm rõ. 

HĐXX đã nêu rõ: Tại biên bản khám nghiệm hiện trường và biên bản khám nghiệm tử thi tuy ở hai địa điểm khác nhau nhưng đều có chữ ký của cùng một điều tra viên và bác sĩ khám nghiệm.

 Ông Nguyễn Văn Quyên (bác của liệt sĩ Hoan) có đơn khiếu nại về hành vi vi phạm thủ tục tố tụng của TAND cấp sơ thẩm nhưng chưa được giải quyết. 

Đặc biệt là tại hồ sơ có nhiều bản kết luận giám định pháp y nhưng không thống nhất về nguyên nhân, cơ chế gây nên cái chết của thiếu úy Hoan. Do đó, cần phải trưng cầu giám định lại ở cấp cao nhất theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng chưa làm rõ vết rách da trên đầu của liệt sĩ Hoan là từ đâu? Có hay không sự xô đẩy trên tàu hút cát?... 

Tất cả những tình tiết trên, Tòa án cấp phúc thẩm không thể làm rõ được, do đó  HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao cho VKSND tỉnh Bắc Giang điều tra theo thẩm quyền. 

>> Xung quanh cái chết của thiếu úy Nguyễn Văn Hoan: Chưa hết tranh cãi

MỚI - NÓNG