Hướng dẫn chi hỗ trợ bổ sung cho trẻ em có bố mẹ mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E (TPHCM) do có mẹ mắc COVID-19.
Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E (TPHCM) do có mẹ mắc COVID-19.
Sau khi Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành quyết định hỗ trợ bổ sung với trẻ em được sinh ra khi mẹ mắc COVID-19, trẻ mồ côi bố mẹ do dịch COVID-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ.

Theo đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề nghị Sở LĐ-TB&XH các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ trẻ em sinh ra từ 27/4 đến hết năm 2021 khi mẹ mắc COVID-19 với mức 1 triệu đồng/em.

Hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em bị mồ côi do cả bố mẹ, hoặc có hoàn cảnh khó khăn mà bố hoặc mẹ chế do mắc COVID-19 trong thời gian từ ngày 27/4 đến hết năm 2021.

Quỹ Bảo trợ trẻ em và các đơn vị chức năng địa phương lựa chọn đối tượng trẻ em hưởng lợi và chịu trách nhiệm trong việc xác định đúng thông tin và đối tượng hỗ trợ; tổng hợp danh sách trẻ em đề nghị hỗ trợ gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Căn cứ danh sách trẻ em địa phương đề nghị, quỹ sẽ chuyển kinh phí để thực hiện hỗ trợ, chậm nhất 3 ngày sau khi nhận được hồ sơ (có thể gửi nhiều đợt, đợt cuối chậm nhất ngày 5/1/2022).

Các đơn vị địa phương sau khi nhận được kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tiến hành hỗ trợ cho trẻ em theo danh sách đề nghị. Sau đó các đơn vị gửi chứng từ quyết toán về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Chứng từ quyết toán đợt cuối gửi về quỹ chậm nhất vào ngày 15/1/2022. Đồng thời, báo cáo tình hình hỗ trợ trẻ em sau khi kết thúc hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.