Hỗn chiến vì mâu thuẫn đá bóng, 2 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi đá bóng, 2 nhóm thanh niên đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết. Hậu quả, khiến 2 người thương vong.

Ngày 9/12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan vụ đánh nhau có nhiều hung khí nguy hiểm giữa 2 nhóm thanh niên vừa xảy ra trên địa bàn.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn đá bóng, 2 người thương vong ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Ngọc An.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn đá bóng, 2 người thương vong ảnh 2

Đối tượng Trần Thanh Bảo.

Theo đó, khoảng 17h50 ngày 5/12, Công an TP Long Xuyên tiếp nhận tin báo tại khu vực tại tổ 8, Khóm Đông An, phường Đông Xuyên có 2 nhóm đối tượng cầm hung khí đánh nhau khiến 1 người bị thương và 1 người nhảy xuống sông và tử vong sau đó.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến trên xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc chơi đá bóng (tại sân bóng thuộc khu vực phường Bình Khánh, TP Long Xuyên). Sau đó, Nguyễn Ngọc An (còn gọi là Sò, 38 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) và Trần Thanh Bảo (19 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) đã cầm đầu 2 nhóm đối tượng gây ra vụ đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn đá bóng, 2 người thương vong ảnh 3
Số hung khí nguy hiểm mà các đối tượng mang theo để đánh nhau.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Long Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lí vụ việc. Qua đó, thu giữ 9 dao tự chế, 6 chĩa sắt, 2 kiếm nhật, 1 bao đựng đá (4x6) và 12 xe môtô các loại; đồng thời, triệu tập 22 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Hiện vụ hỗn chiến nói trên đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đánh người trọng thương trong quán nhậu

Ngày 9/12, nguồn tin từ Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau khiến 3 người bị thương, trong đó, 1 người bị chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào đêm 7/12, khi đang uống rượu tại một quán nhậu trên đường Chu Văn An (phường 1, Bảo Lộc), T.V.H (31 tuổi, ngụ tại địa phương) sang quán nhậu đối diện hỏi thăm người bạn. Vì đã ngà ngà say nên trong lúc nói chuyện, giữa H. và những người trong bàn nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn đá bóng, 2 người thương vong ảnh 4

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến

Bị đánh hội đồng, H. chạy về quán nhậu mà mình ngồi trước đó. Hoàng Minh Quyền (33 tuổi, ngụ xã Đam B’ri) sử dụng xe máy chở Võ Văn Hạnh (33 tuổi, ngụ tại phường 2) tìm đến để giảng hòa. Tuy nhiên, Quyền và Hạnh bị H. cùng nhóm bạn nhậu cầm hung khí đuổi đánh.

Khi Võ Văn Hạnh chạy trốn vào một nhà hàng trên đường Chu Văn An (phường 2), nhóm của T.V.H liền đuổi theo. Thấy vậy, những người đang nhậu tại đây lên tiếng can ngăn, nhưng sau đó dẫn đến cuộc cự cãi, đánh nhau giữa nhóm của H. và những người này.

Trong lúc hỗn chiến, anh Đinh Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn) và anh Nguyễn Văn Mỹ (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) đã bị nhóm của H. đánh bị thương; trong đó, anh Tuấn bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị trong tình trạng bị chấn thương sọ não. Nhóm của T.V.H đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời, truy bắt, tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan, trong đó có T.V.H, để đấu tranh, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.