Cảnh sát bao vây con hẻm, ngăn chặn 30 thanh niên mang súng, kiếm chuẩn bị hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng cùng hung khí bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát 113
Các đối tượng cùng hung khí bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát 113
TPO - Lực lượng cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn khoảng 30 thanh niên dùng súng bắn đạn cay, kiếm, dao tự chế chuẩn bị hỗn chiến.

Ngày 30/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao vụ việc khoảng 30 đối tượng đang dùng hung khí gây rối, đánh nhau cho Công an TP Pleiku (Gia Lai) tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 23h30 ngày 27/11, Cảnh sát 113 nhận được tin báo tại hẻm 360 đường Phan Đình Phùng (phường Yên Đỗ, TP Pleiku) xảy ra vụ gây rối không rõ nguyên nhân.

Cảnh sát bao vây con hẻm, ngăn chặn 30 thanh niên mang súng, kiếm chuẩn bị hỗn chiến ảnh 1

Cảnh sát 113 phát hiện 1 khẩu súng bắn đạn cay tại hiện trường. Ảnh: Cảnh sát 113

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện khoảng 30 đối tượng mang hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Tại đây, Cảnh sát bắt giữ ĐT.T. (SN 2000, phường Yên Đỗ) và V.T.T. (SN 2002, phường Hội Phú, cùng thuộc TP. Pleiku). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 6 xe mô tô, thu giữ 1 súng bắn đạn cay, 3 viên đạn, 1 vỏ đạn, 6 kiếm và 6 dao tự chế các loại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.