Hỗn chiến tại đám tang, 4 người thương vong

Hỗn chiến tại đám tang, 4 người thương vong
Lúc 23 giờ 30 ngày 16/12, tại hẻm 12, đường Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã xảy ra vụ hỗn chiến ngay tại đám tang khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, trong lúc gia đình đang tổ chức tang gia thì có hơn 10 người quen ở gần nhà đến phụ giúp, sau đó chia ra 2 bàn để tổ chức ăn nhậu.

Nghi can Hưng tại PC 45
Nghi can Hưng tại PC 45. Ảnh do PC 45 cung cấp

Trong lúc nhậu, nhóm của Thạch Y Pha (21 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) đã hát nhạc “chế” và dùng tay đập xuống bàn, gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Thấy vậy, nhóm của Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, ngụ cùng phường) ngồi bàn kế bên yêu cầu nhóm của Pha không được hát nhạc “chế” và gây ồn ào nữa, nên giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Do được mọi người can ngăn nên 2 bên tiếp tục về bàn nhậu. Tuy nhiên sau đó, nhóm của Pha lại tiếp tục hát “nhạc chế”, nên giữa hai nhóm xảy ra ẩu đả và xông vào đánh nhau. Trong lúc ấu đả, Hưng đã dùng dao đâm Pha 2 nhát, khiến Pha gục chết tại chỗ và chém tiếp 2 người khác bị thương. Hưng cũng bị nhóm của Pha chém bị thương ở đầu.

Sau khi gây án, cả nhóm cùng tháo chạy. Riêng Hưng do bị thương nên lúc vào Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ băng bó vết thương thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 1 đôi đũa bị gãy; 1 cây kéo; 1 mã tấu và 1 khúc gỗ… là những hung khí mà 2 nhóm dùng để gây án. Vụ việc đang được PC 45 tiếp tục làm rõ và truy bắt các nghi can liên quan.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).