Hơn 92% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ở Hà Nội nhận qua tài khoản

0:00 / 0:00
0:00
Tính hết tháng 5/2024, số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 92% - vượt xa mục tiêu UBND TP. Hà Nội đề ra.

Theo Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND TP. Hà Nội, Thành phố đặt mục tiêu tới cuối tháng 5/2024, có ít nhất 80% số người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận chế độ qua tài khoản.

Số liệu từ BHXH Hà Nội cho thấy, tới hết tháng 5/2024, số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân trên địa bàn đạt hơn 92%, vượt xa mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 146 của UBND TP. Hà Nội.

Hơn 92% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ở Hà Nội nhận qua tài khoản ảnh 1

Cán bộ BHXH, Bưu điện hỗ trợ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đăng ký và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng thay cho tiền mặt.

BHXH Hà Nội cho biết, có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của ngành BHXH, còn có sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể địa phương trong vận động người hưởng chế độ đăng ký nhận tiền qua tài khoản, mở tài khoản ngân hàng.

Trước đó, trong hai tuần gần đây, tại Hà Nội đồng loạt diễn ra các cuộc vận động, tuyên truyền người dân chuyển đổi sang phương thức nhận lương hưu qua tài khoản ATM. Cán bộ BHXH chuyên trách, nhân viên bưu điện, cảnh sát khu vực đã đi từng nhà tuyên truyền những tiện ích, cũng như sự tiện lợi, linh hoạt khi chuyển đổi nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản ATM.

Nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân khi chuyển đổi phương thức nhận lương hưu, các điểm thu thập và đối chiếu thông tin người hưởng trên địa bàn các quận, huyện mở cửa cả ngày thường lẫn ngày nghỉ. Không chỉ vậy, một số điểm tại phường còn làm việc đến tối muộn để hỗ trợ những người không thể đến thực hiện thủ tục vào ban ngày.

Bà Nguyễn Thị Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ban đầu còn e ngại vì quan niệm thế hệ người cao tuổi khá kém về công nghệ, nhiều người không sử dụng thẻ ATM. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ BHXH hướng dẫn cặn kẽ, nhân viên ngân hàng cũng hỗ trợ mở tài khoản cá nhân, bà Lợi đã đăng ký thực hiện và thấy được sự tiện lợi hơn rất nhiều so với nhận lương hưu bằng tiền mặt.

“Nhận lương hưu qua tài khoản, người hưởng chế độ không phải xếp hàng tại địa điểm tập trung để nhận tiền, tới ngày tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản. Khi cần tiền, có thể thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng, hoặc ra cây ATM rút tiền mặt”, bà Lợi nói.

Việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của BHXH Hà Nội triển khai được nhiều người dân đón nhận và các bộ, ngành chức năng đánh giá cao.

Lãnh đạo BHXH Hà Nội cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, người hưởng lương hưu đã hiểu rõ hơn về việc chi trả không dùng tiền mặt. Qua đó góp phần vào quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, đảm bảo chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng và kịp thời.

Điển hình như tại thị xã Sơn Tây, ngay từ những ngày cuối tháng 4/2024, BHXH thị xã Sơn Tây đã tham mưu UBND thị xã ban hành các công văn về công tác tuyên truyền nội dung về thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Qua đó tạo được sự đồng thuận cao của người thụ hưởng khi BHXH thị xã phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai đồng loạt trên địa bàn 15 xã phường.

Tại các xã/phường, cơ quan BHXH thị xã Sơn Tây phối hợp với Công an, chính quyền, bưu điện lập tổ công tác rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Bên cạnh đó, BHXH thị xã đã đề nghị các ngân hàng thương mại hỗ trợ người dân mở tài khoản để lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp.

BHXH Hà Nội cho biết, tính tới hết tháng 5/2024, toàn TP. Hà Nội có hơn 2 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 87.820 người so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 44% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cùng thời gian, có hơn 84.500 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT đạt hơn 7,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 5 đạt hơn 25.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Toàn Hà Nội, có 17 quận/huyện có số người tham BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cuối năm 2023.

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng an toàn, chính xác, kịp thời bảo đảm đến người hưởng trước ngày 10 của tháng, qua hai hình thức là tiền mặt và qua tài khoản. Tổng số Hà Nội có hơn 593.400 người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, với số tiền hơn 17.700 tỷ đồng. Trong tháng 5, địa bàn Hà Nội có hơn 1,1 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội và các quận huyện cũng tăng cường thanh kiểm tra, hết 5 tháng đã thực hiện thanh kiểm tra 976 cuộc. Kết quả, sau thanh kiểm tra, các đơn vị đã khắc phục nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền hơn 85 tỷ đồng. Qua thanh kiểm tra cũng phát hiện, xử phạt, kiến nghị cấp thẩm quyền xử phạt hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo thẩm quyền đối với 10 đơn vị, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội cuối tuần có mưa dông rải rác
Hà Nội cuối tuần có mưa dông rải rác
TPO - Diễn biến khí tượng tại khu vực Thủ đô Hà Nội trong ít ngày tới có biến động tương đối rõ rệt với hình thái có mưa dông rải rác, chủ yếu mưa to tập trung về đêm. Kéo theo đó nền nhiệt trung bình cao giảm, trong ngày có nhiều thời điểm duy trì ngưỡng dưới 30 độ C.