Hơn 900 người chết vì mưa lũ, Pakistan kêu gọi quốc tế trợ giúp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 903 người, gồm 326 trẻ em, thiệt mạng ở Pakistan vì mưa lớn, lũ lụt trong mùa hè này, Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan nói với CNN hôm 24/8 khi nước này kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Sherry Rehman cho biết hàng ngàn người không có nơi trú ẩn và thiếu thực phẩm do mưa lớn, ngập lụt. "Hàng ngàn người trở thành vô gia cư không nơi nương tựa, không thức ăn. Và đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Đó là một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng", bà Rehman nói.

Bộ trưởng Rehman viết trên Twitter rằng, trong số hơn 900 người thiệt mạng có 326 trẻ em. Chính phủ Pakistan đang sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để giúp đỡ các nạn nhân.

Hơn 900 người chết vì mưa lũ, Pakistan kêu gọi quốc tế trợ giúp ảnh 1

Một người lính Pakistan giải cứu một đứa trẻ ở tỉnh Punjab của Pakistan ngày 2/8. Ảnh: Getty Images.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), gió mùa, mưa lớn, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 2,3 triệu người ở Pakistan kể từ giữa tháng 6, ít nhất 95.350 ngôi nhà đã bị phá hủy. Sindh (phía Đông Nam Pakistan) và Balochistan (phía Tây Nam Pakistan) là hai tỉnh "bị ảnh hưởng nặng nề nhất về con người và cơ sở hạ tầng", OCHA thông báo hôm 23/8.

Hơn 900 người chết vì mưa lũ, Pakistan kêu gọi quốc tế trợ giúp ảnh 2

Ngập lụt ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Ảnh: AP.

Hơn 504.000 gia súc (hầu hết ở tỉnh Balochistan) đã bị chết, trong khi gần 3.000 km đường và 129 cây cầu đã bị hư hại, cản trở việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, OCHA thông báo.

Hôm 24/8, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (NDMA) của Chính phủ Pakistan cho biết cần thêm sự trợ giúp quốc tế để cứu trợ lũ lụt, phục hồi và tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Hơn 900 người chết vì mưa lũ, Pakistan kêu gọi quốc tế trợ giúp ảnh 3

Hai bé gái Pakistan chèo bè tự tạo trên đường phố Karachi ngập lụt hôm 26/7. Ảnh: Arab News.

Thảm họa nhân đạo chưa từng có

Bộ trưởng Rehman ví tình hình là lũ lụt hiện nay như đợt mưa lũ kỷ lục năm 2010. Phần lớn Balochistan, phía nam khu vực Punjab và 30 quận của vùng Sindh đang phải đối mặt một "thảm họa nhân đạo chưa từng có".

Bà Rehman cho biết: “Mọi người đang bị trôi giạt, gia súc và hoa màu bị hư hại”.

Dự báo ​​sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn và lũ lụt, và các trường học ở Balochistan và Sindh đã phải đóng cửa trước một đợt mưa gió mùa mới dự kiến ​​vào cuối tuần.

Hơn 900 người chết vì mưa lũ, Pakistan kêu gọi quốc tế trợ giúp ảnh 4

Nhiều làng mạc của Pakistan ngập lụt trong mưa lũ. Ảnh: NDTV.

Hôm 24/8, Trung Quốc tuyên bố sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Pakistan, theo thông báo trên Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan. Viện trợ sẽ bao gồm 25.000 lều cùng 300.000 USD tiền mặt.

Pakistan có mưa gió mùa hằng năm, nhưng không có gì tồi tệ bằng những trận mưa vào mùa hè năm nay, Bộ trưởng Rehman nói với CNN. Cơn mưa 400 mm đổ xuống trong nhiều giờ tại thành phố lớn nhất Pakistan là Karach.

Hơn 900 người chết vì mưa lũ, Pakistan kêu gọi quốc tế trợ giúp ảnh 5

Mưa lớn gây ngập sâu ở thành phố Karachi của Pakistan hôm 25/7. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, NDMA cho biết tháng Bảy là tháng ẩm ướt nhất trong ba thập kỷ, với lượng mưa nhiều hơn 133% so với mức trung bình trong 30 năm qua. Balochistan, giáp biên giới Iran và Afghanistan, nhận được lượng mưa nhiều hơn 305% so với mức trung bình hằng năm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.