Hơn 85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu

Hơn 85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu
Công ty an ninh mạng Bkav cho biết, ít nhất 85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu vì nhiễm vi-rút của mạng botnet Ramnit. Đây là tình trạng đáng báo động bởi nhiều thông tin quan trọng của các cá nhân, tổ chức tại VN có thể đã nằm trong tay tin tặc.

Hơn 85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu

> Hacker tuyên bố chọc thủng an ninh mạng của NATO
> Nhóm tin tặc số một Anonymous vừa bị tấn công
> Tên miền .gov bị động trước hacker

Công ty an ninh mạng Bkav cho biết, ít nhất 85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu vì nhiễm vi-rút của mạng botnet Ramnit. Đây là tình trạng đáng báo động bởi nhiều thông tin quan trọng của các cá nhân, tổ chức tại VN có thể đã nằm trong tay tin tặc.

Sơ đồ minh họa sự lây lan của virus Ramnit. Nguồn: Bkav
Sơ đồ minh họa sự lây lan của virus Ramnit. Nguồn: Bkav.

Điều tra của Bkav cho thấy, các biến thể vi-rút, mạng lưới botnet Ramnit được hacker điều khiển bằng giao thức IRC thông qua nhiều máy chủ đặt ở Mỹ, Nga, Đức và Trung Quốc.

Hacker đã tạo lập botnet này bằng cách phát tán vi-rút qua tất cả các con đường như: USB, khai thác lỗ hổng phần mềm, gửi e-mail đính kèm vi-rút, gửi link qua các chương trình chat...

“Để ngăn chặn, người dùng máy tính cần tuân thủ nguyên tắc không mở USB bằng cách nháy đúp vào ổ đĩa, cập nhật các bản vá lỗ hổng phần mềm, tuyệt đối không mở file đính kèm và không bấm vào các đường link khi chưa rõ nguồn gốc. Ngoài việc nâng cao ý thức, để bảo vệ toàn diện máy tính cần cài đặt phần mềm diệt vi-rút đủ mạnh”, đại diện Bkav khuyến cáo.

Theo Bkav, bảy tháng đầu năm 2011 có ít nhất 88 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập, trong đó có 9 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 79 trường hợp do hacker nước ngoài. Đã có 3.068 dòng vi-rút máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam. Những vi-rút này đã lây nhiễm trên 5.627.000 lượt máy tính.

Vi-rút lây nhiều nhất trong tháng qua là W32.Sality.PE, đã lây nhiễm trên 415.000 lượt máy tính.

Theo Trường Sơn
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.