Hơn 50% bài thi môn Toán vào lớp 10 ở TPHCM dưới 5 điểm

Thí sinh dự thi lớp 10 ở TPHCM
Thí sinh dự thi lớp 10 ở TPHCM
TPO - Trong số hơn 86.810 bài thi môn Toán, có hơn 42.100 bài thi đạt 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ khoảng hơn 48,5%. Như vậy, có đến hơn một nửa học sinh có bài thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán là dưới trung bình, tương đương với 47.710 bài thi, 256 bài thi bị 0 điểm.

Chiều 13/6, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức Tổng kết công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 – 2019. 

Theo đó, trong số hơn 86.810 bài thi môn Toán, có hơn 42.100 bài thi đạt 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ khoảng hơn 48,5%. Như vậy, có đến hơn một nửa học sinh có bài thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán là dưới trung bình, tương đương với 47.710 bài thi, 256 bài thi bị 0 điểm. 

Trong số 42.100 bài thi trên điểm 5 thì chỉ có 808 bài thi môn này đạt 10 điểm và gần 10% bài thi môn Toán đạt được điểm giỏi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đề thi các môn năm nay đảm bảo sự phân hóa, phục vụ cho việc phân loại được học sinh trong việc thi tuyển sinh. “Môn Toán không ra theo tính truyền thống, không đặt nặng tính hàn lâm, không bắt học sinh phải giải các bài toán cổ điển. Vẫn với công thức đó, nhưng chúng tôi ra các dữ kiện thực tế yêu cầu các em phải tính toán” – ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Ngoài ra, kỳ thi này có hơn 74.800 bài thi môn Văn có kết quả từ 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ hơn 86,3%, trong đó điểm cao nhất là 9,5 điểm, và có 9 bài thi bị 0 điểm. Môn tiếng Anh thì có kết quả khá hơn. Có gần 51% tỷ lệ bài thi môn này đạt được điểm trung bình trở lên, có 60 bài thi môn này đạt được điểm 10 và 4 bài thi bị điểm 0.

Được biết, kỳ thi lớp 10 tại TP HCM năm 2018 có 87.341 thí sinh dự thi, số dự thi môn chuyên và tích hợp là 6.980 em. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay là 65.290. Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập. 

Ngày mai, (14/6), sau khi công bố điểm thi và gửi kết quả thi về phòng GD&ĐT các quận, huyện, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên. Điểm chuẩn vào các trường khác công bố vào ngày 10/7. Ngoài ra, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS, nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đến ngày 15/6.

Dự kiến ngày 19/6, hội đồng tuyển sinh công bố kết quả chấm phúc khảo.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.