Hơn 200 trâu bò chết rét

Hơn 200 trâu bò chết rét
TP - Ngày 11-1, Phòng NN&PTNT huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết: Do ảnh hưởng của mưa rét kéo dài, toàn huyện đã có 17 con trâu, 46 con bò và 44 con dê bị chết vì rét lạnh. Nặng nề nhất là tại hai xã Trà Nam và Trà Vân.

Điêu đứng vì trâu, bò chết rét

Nguyên nhân, được xác định là do người dân chăn thả gia súc ngoài nương rẫy, thời tiết rét đậm khiến trâu, bò, dê bị chết hàng loạt vì đói, rét. Mùa rét lạnh năm ngoái, huyện Nam Trà My có gần 1.000 con trâu, bò, dê bị chết vì rét lạnh. Trong khi đó tại huyện Bắc Trà My đã có gần 100 con trâu, bò của người dân địa phương bị chết vì rét.

Tại TT-Huế, ngày 11-1, ông Hồ Văn Ngưm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện A Lưới (tỉnh TT- Huế) cho biết, mưa rét những ngày qua làm hơn 20 con trâu, bò trên địa bàn vùng cao này bị chết. Số gia súc bị thiệt hại tập trung chủ yếu ở các xã Đông Sơn, Hương Lâm, A Đớt, A Roàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG