Hơn 200 thủy thủ rời tàu sân bay Mỹ sau 4 vụ tự tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 200 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay USS George Washington sau một số vụ thủy thủ tự tử, trong đó có ít nhất 3 vụ xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần vào tháng 4.
Hơn 200 thủy thủ rời tàu sân bay Mỹ sau 4 vụ tự tử ảnh 1

Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Getty

Theo một tuyên bố từ quân đội Mỹ, chỉ huy tàu sân bay USS George Washington – ông Brent Gaut đã cho phép các thủy thủ trên tàu tạm thời di chuyển đến nơi khác.

Vào ngày đầu tiên (2/5), hơn 200 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay và chuyển đến một cơ sở hải quân gần đó, trong khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tiếp tục trải qua quá trình tiếp nhiên liệu và đại tu tại xưởng đóng tàu ở Newport News ở Virginia.

“Kế hoạch di dời sẽ tiếp tục được tiến hành cho đến khi tất cả các thủy thủ muốn rời tàu được lên bờ”, trích tuyên bố. “Lãnh đạo tàu đang thiết lập chỗ ở tạm thời cho các thủy thủ, đồng thời tiến hành một số biện pháp bổ sung nhằm cải thiện sức khỏe và tinh thần, cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho thủy thủ đoàn tàu USS George Washington".

Trong quá trình hoạt động, tàu USS George Washington được vận hành bởi thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người. Nhưng con tàu hiện đang trong quá trình đại tu nên chỉ có khoảng 2.700 thủy thủ làm việc và khoảng 420 thủy thủ đang sống trên tàu.

Trong vòng 12 tháng qua, ít nhất 7 thành viên thủy thủ đoàn tàu USS George Washington đã thiệt mạng, trong đó có 4 người do tự sát (gồm 3 người tự sát trong chưa đầy một tuần hồi tháng 4). Để đối phó với tình trạng này, Hải quân Mỹ đã bổ sung một số nhân lực cho con tàu, bao gồm nhà tâm lý học, cố vấn viên về khả năng phục hồi, và nhóm 13 người chuyên can thiệp những trường hợp đặc biệt.

Hải quân Mỹ cũng đã mở một cuộc điều tra về chất lượng sống và làm việc trên tàu sân bay lớp Nimitz. Dự kiến kết quả điều tra sẽ có trong tuần này.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.