Hơn 200 tài liệu, hiện vật về Đại tướng Đoàn Khuê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 24/10, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm "Đại tướng Đoàn Khuê - nhà Chính trị quân sự xuất sắc". Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố, như súng ngắn của Đại tướng Đoàn Khuê sử dụng từ năm 1965 - 1975.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023), nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng gia đình tổ chức triển lãm “Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc”.

Tại triển lãm, bảo tàng giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh về những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật về Đại tướng Đoàn Khuê ảnh 1

Khẩu súng ngắn của Đại tướng Đoàn Khuê.

Những hình ảnh được trưng bày tại triển lãm được chia làm 4 phần. Trong đó, phần 1 là những hình ảnh phản ánh quê hương của đồng chí Đoàn Khuê đã hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tham gia phong trào cách mạng.

Phần 2, trưng bày phản ánh quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của Đại tướng Đoàn Khuê trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật về Đại tướng Đoàn Khuê ảnh 2

Hướng dẫn viên thuyết trình về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Đoàn Khuê.

Phần 3, trưng bày phản ánh quá trình hoạt động và những đóng góp quan trọng, dấu ấn nổi bật của Đại tướng Đoàn Khuê trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng (1987-1991), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1991-1997). Thời gian này, Đại tướng Đoàn Khuê đã đề xuất nhiều chủ trương đúng đắn, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phần 4, trưng bày phản ánh tình cảm sâu nặng của Đại tướng Đoàn Khuê với quê hương, gia đình cũng như đồng chí, đồng đội.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật về Đại tướng Đoàn Khuê ảnh 3

Cuốn sổ của Đại tướng Đoàn Khuê sử dụng khi còn sống.

Theo Thượng tá Lê Huy Vũ, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, các hình ảnh, hiện vật, tài liệu được giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, được lưu giữ tại bảo tàng và gia đình Đại tướng Đoàn Khuê. Trong đó, có những hiện vật lần đầu được giới thiệu, như: Thư của đồng chí Đoàn Khuê, Phó Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng thành tích xuất sắc của đồng chí Nguyễn Kim, Anh hùng LLVT nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Súng ngắn của Đồng chí Đoàn Khuê sử dụng để tự vệ và chỉ huy chiến đấu từ năm 1965 đến năm 1975 và nhiều tài liệu, hiện vật quý khác.

Thượng tá Lê Huy Vũ cho rằng, triển lãm là dịp tri ân, tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 24/10/2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật về Đại tướng Đoàn Khuê ảnh 4

Đại tướng Đoàn Khuê thăm và nói chuyện với các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô năm 1996.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật về Đại tướng Đoàn Khuê ảnh 5

Đại tướng Đoàn Khuê với bà con nhân dân Quảng Trị

MỚI - NÓNG