Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông, các tổ chức đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc...

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ và cán bộ quân đội nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 1

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa thiết thực, giúp cho các Mẹ vơi bớt đi những nỗi đau. Các lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ và cán bộ quân đội nghỉ hưu luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 2

Các em thiếu nhi lau dọn phần mộ liệt sỹ

Cũng nhân dịp lễ này và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), những ngày qua, các cơ sở Đoàn, Liên đội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Nói chuyện truyền thống, thi vẽ tranh, làm báo ảnh, hành trình đến địa chỉ đỏ, đến cột mốc biên giới, thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, dâng hoa, dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ; thực hiện chuyên mục phát thanh măng non...

Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 3

Cô trò ở Đắk Nông dâng hương, hoa tại nghĩa trang liệt sỹ

Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 4

Hội thi báo ảnh về Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đắk Nông

Những hoạt động ý nghĩa trên góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và những truyền thống quý báu của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.