Hơn 200 ô tô chở hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn vì dịch corona

TPO - Mặc dù có những tín hiệu khả quan về việc thông thương hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tuy nhiên, việc giao thương vẫn đình trệ vì thương gia nước bạn không nhập hàng do dịch corona ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp.

Chiều 5/2, ông Tôn Văn Hà, Phó chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh (huyện Văn Lãng) cho biết, theo thỏa thuận đã đạt được giữa đại diện ban ngành tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc), phía bạn sẵn sàng tiếp nhận hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Tân Thanh sang cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tuy nhiên, do doanh nghiệp Trung Quốc không nhận hàng vì dịch bệnh vẫn phức tạp, vậy nên hàng hóa vẫn chưa thể xuất bán sang Trung Quốc.

Hơn 200 ô tô chở hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn vì dịch corona ảnh 1 Còn trên 4000 tấn hoa quả ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh .Ảnh: P. Hoài
Hơn 200 ô tô chở hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn vì dịch corona ảnh 2 Xe chở hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc từ nhiều ngày qua .Ảnh: V. Thượng
Hơn 200 ô tô chở hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn vì dịch corona ảnh 3

Tại cửa khẩu Tân Thanh vắng đìu hiu, khác hẳn với những ngày này các năm trước .Ảnh: P. Hoài

Hơn 200 ô tô chở hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn vì dịch corona ảnh 4

Hàng quán ở cửa khẩu Tân Thanh đìu hiu từ tết đến nay .Ảnh: P. Hoài

Hơn 200 ô tô chở hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn vì dịch corona ảnh 5

Bến xe Tân Thanh vắng khách như "chùa bà Đanh" .Ảnh: P. Hoài

Theo thống kê của Hải quan Tân Thanh, đến thời điểm hiện tại có 213 xe ô tô chở trên 4000 tấn hoa quả (phần nhiều là thanh long, dưa hấu) ùn ứ tại kho bãi tập trung tại cửa khẩu.

Tại cửa khẩu Cốc Nam cũng tương tự như Tân Thanh, hoạt động giao thương im ắng. Còn ở cửa khẩu Hữu Nghị, rất ít xe chở hàng nông sản được thông quan.

Các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh vi rút corona, đồng thời tìm mọi biện pháp bảo vệ người, hàng lưu lại khu vực cửa khẩu cũng như bàn bạc với phía bạn để sớm nối lại hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới Việt- Trung.

MỚI - NÓNG