Hơn 200 công nhân Cty Bình An nghỉ việc đòi tăng lương

Công nhân nghỉ việc đòi tăng lương, tập trung trước cổng Cty Bình An sáng 15-12 Anh: Sáu Nghê
Công nhân nghỉ việc đòi tăng lương, tập trung trước cổng Cty Bình An sáng 15-12 Anh: Sáu Nghê
TP - Ngày 15-12, hơn 200 công nhân ở khâu thành phẩm của Cty CP Thủy sản Bình An (Cty Bình An) đã nghỉ việc để đòi tăng lương. Nguyên do, chiều hôm trước, 14-12, mấy chục công nhân đang làm việc thì được dán biển “nhận lương nghỉ việc”, tuy nhiên chưa có quyết định.

> Công ty Bình An trả hết tiền nợ cá
> Chồng bà Diệu Hiền làm tổng giám đốc Cty Phương Nam

Anh công nhân Dương Thanh Tường đã làm việc 5 năm ở Cty Bình An, kể rằng mỗi ngày làm việc 12 giờ, lương tháng chỉ hơn 2 triệu đồng. Anh công nhân Nguyễn Minh Hậu cho biết thêm, tháng 11 tăng ca lên 241 giờ, lương được 3,1 triệu đồng. Bên cạnh, có nhiều công nhân nghỉ việc từ tháng 3-2012, đến nhà máy yêu cầu lấy sổ bảo hiểm xã hội và quyền lợi trợ cấp thất nghiệp.

Ông Nguyễn Tất Thắng, TGĐ Cty Bình An, nói rằng một số công nhân bất mãn nên kích động, còn lương tháng 3 – 3,2 triệu đồng là phù hợp trong tình hình khó khăn chung của ngành thuỷ sản hiện nay.

Về số công nhân yêu cầu lấy sổ bảo hiểm xã hội, Phó TGĐ Võ Thành Khôn giải thích, đó là số công nhân tạm nghỉ việc do Cty chưa có việc làm chứ họ chưa có quyết định nghỉ việc. Tình hình khá lộn xộn và đã có 2 công nhân bị đánh bên ngoài nhà máy. Chưa rõ đối tượng hành hung.

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, cổ đông chiến lược của Cty Bình An, cho biết Cty Bình An đã trả nợ bảo hiểm xã hội hơn 2 tỷ đồng trước đây và đăng ký đóng bảo hiểm cho 1.200 công nhân đang làm việc.

Món nợ tiền cá của nông dân 261 tỷ đồng trả dứt điểm ngày 5-12, các nhà máy hoạt động tăng dần công suất, riêng phi lê cá tra đã xuất 100 container trong 300 container được ký kết với các đối tác châu Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG