Hơn 1.500 ca cấp cứu, 4 người tử vong do đánh nhau ngày Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo từ các cơ sở y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão cả nước có 11.500 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông (TNGT). Trong số hơn 1.500 ca cấp cứu vì đánh nhau, 42% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 4 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý trong số những bệnh nhân bị TNGT có hơn 1/3 phải nhập viện điều trị. Tổng số ca tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 128 trường hợp, tăng 12 ca so với cùng kì Tết Nhâm Dần 2022.

Riêng từ sáng mùng 1 đến sáng mùng 2, hơn 3.300 người vào khám, cấp cứu, tăng nhẹ 3,7% so với cùng ngày Tết năm ngoái. Trong 24 giờ, 41 ca tử vong do TNGT, tăng 7 ca so với cùng ngày năm ngoái.

Báo cáo của các đơn vị cho thấy liên quan đến tai nạn giao thông, số liệu về bệnh nhân khám, cấp cứu; bệnh nhân phải nhập viện, chuyển tuyến trên và tử vong đều tăng so với cùng kì Tết Nhâm Dần 2022.

Trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua các cơ sở y tế tiếp nhận 311 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 103 ca so với cùng kì Tết Nhâm Dần 2022. 29 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Cục Quản lí Khám chữa bệnh cho biết so với năm trước, số ca cấp cứu do đánh nhau năm nay giảm. Tổng 3 ngày nghỉ Tết có hơn 1.500 ca cấp cứu vì đánh nhau, 42% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi và 4 trường hợp tử vong.

Ngoài ra thống kê còn cho thấy trong 24 giờ (từ sáng mùng 1 đến sáng mùng 2) có 119 trường hợp khám, cấp cứu rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, tăng 21,4% so với cùng ngày Tết Nhâm dần 2022.

Cụ thể, 68 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia giảm gần 3% so với cùng ngày Tết năm ngoái. Ghi nhận 5 trường hợp khai do ngộ độc thức ăn tự chế biến, chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm.

Trong 3 ngày nghỉ Tết đã có 306 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 0,2% trong tổng số khám, cấp cứu; 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.