Hơn 100 phiến quân IS đào ngũ vì bị nợ lương

Phiến quân IS.
Phiến quân IS.
TPO - Theo thông tin từ Iraqinews, hơn 100 chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chạy trốn khỏi Mosul – thành phố lớn thứ hai Iraq vì không nhận được lương trong vòng hơn 3 tháng. 

Trong một tuyên bố ngày 22/2, người phát ngôn Đảng Dân chủ người Kurd, Saeed Mamousini thông báo: “102 phiến quân của IS đã chạy trốn khỏi thành phố Mosul, ngay trước khi lực lượng người Kurd tiến hành các hoạt động giải phóng thành phố.

Ông Mamousini nhấn mạnh, nguyên nhân khiến cho các phiến quân rời đi là do không nhận được lương trong hơn 3 tháng.

Tổ chức khủng bố IS nắm quyền kiểm soát thành phố Mosul, tỉnh Nineveh từ tháng 6/2014 và sau đó bành trướng ra các tỉnh và khu vực khác.

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin tại tỉnh Nineveh cho hay, cũng trong ngày 22/2, IS đã xử tử 36 chiến binh của nhóm này vì từ chối ra mặt trận chiến đấu với lực lượng an ninh Iraq tại miền nam Mosul.

 “IS xử bắn chiến binh tại doanh trại Ghazlani tại miền nam Mosul”, theo nguồn tin giấu tên trên.

Theo Theo Iraqinews
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.