Hôm nay công bố điểm thi

Ánh mắt lo âu của người nhà thí sinh thi vào lớp 10 năm 2015. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Ánh mắt lo âu của người nhà thí sinh thi vào lớp 10 năm 2015. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Hôm nay, 25/6, khoảng 80.000 học sinh tại Hà Nội sẽ biết điểm thi vào lớp 10, điểm chuẩn của các trường THPT. Nhiều gia đình đang chạy đua tìm trường tư cho con trong trường hợp không vào được trường công.

Nhấp nhổm tìm trường cho con

Dự kiến, hôm nay, các trường THPT sẽ niêm yết danh sách điểm thi vào lớp 10, ngày 27/6 các trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn. Những ngày này, phụ huynh có con thi lớp 10 như ngồi trên đống lửa. Điều đáng nói, năm nay có gần 80.000 thí sinh dự thi, chỉ có hơn 50.000 thí sinh đỗ suất học trường công lập. Gần 30.000 thí sinh (gần 40%) sẽ buộc phải học trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Đặc biệt, qua thông các trang website phụ huynh, học sinh đã biết điểm nhưng chưa biết điểm chuẩn của các trường càng lo lắng.

Chị Thùy Vân, ở quận Tây Hồ chia sẻ, con gái chị tổng điểm thi các môn và điểm cộng là 54 nhưng đang vẫn phải cuống cuồng đi tìm trường công lập. “So với mặt bằng, tổng điểm 54 là khá cao nhưng vì chủ quan con học khá nên ngoài đăng ký nguyện vọng 1 và thi chuyên, con gái chị chỉ đăng ký thi vào Trường THPT Chu Văn An nên khả năng trượt rất cao”, chị Vân nói.

Anh Vũ Văn Linh ở quận Thanh Xuân lại chia sẻ cảm xúc khá nhẹ nhàng khi con thi tuyển vào lớp 10 đạt mức điểm cao. Dù điểm con đạt khá cao nhưng anh Linh cho biết, có thể sẽ không cho con học trường công lập. Một trong những lý do khiến gia đình anh không mặn mà với trường công chính là học phí thấp nhưng tiền học thêm còn quá học phí ở trường tư.

“Hiện, cháu đã theo chương trình học thử nghiệm của Trường Đào Duy Từ và bị thuyết phục bởi cách dạy của trường”, anh Linh nói. Trước khi cho con vào trường này, anh Linh cũng đã tìm hiểu, trường tuy là dân lập nhưng từng có học sinh đạt các giải thưởng quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Hoa Ban ở quận Hai Bà Trưng lại khá buồn khi chia sẻ: “Con thi được điểm thấp, gia đình không có điều kiện để theo các trường chất lượng cao nên gia đình đang hướng cháu đi học nghề. Cháu khéo tay nên có thể học nghề trang điểm, cắt tóc để sau này về mở cửa hàng”.

Hôm nay công bố điểm thi ảnh 1

Phụ huynh, học sinh lo lắng chờ điểm chuẩn lớp 10. Ảnh: Như Ý.

Trường tư tung chiêu tuyển sinh

Theo khảo sát của PV, dù sau ngày 27/6, khi các trường công lập công bố điểm chuẩn và lấy hết chỉ tiêu thì các trường ngoài công lập mới được tuyển sinh. Tuy nhiên, từ tháng 5, nhiều trường ngoài công lập đã gửi thông tin tới phụ huynh, học sinh để mời chào. Có trường đến cổng trường phát tờ rơi, cũng có trường gửi tin nhắn quảng cáo để chiêu sinh.

Theo lịch của Sở GD&ĐT, từ ngày 24 đến 1/7, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo. Ngày 27/6, các trường THPT công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Sau ngày 27/6, các trường ngoài công lập tuyển sinh.

Theo hiệu trưởng một trường THPT ngoài công lập, các năm trước trường rất khó khăn trong việc tuyển sinh một phần do tâm lý của phụ huynh chưa sẵn sàng cho con học trường tư dù chất lượng trường có thể hơn hẳn trường công. Biết vị thế lép vế nên về cơ sở vật chất, giáo viên, phương pháp giảng dạy trường ngoài công lập luôn đầu tư và học hỏi để đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, top đầu các trường tư chất lượng cao, học phí chát nhưng vẫn rất hút học sinh như trường: Lương Thế Vinh, Đào Duy Từ, Vinschool, Marie Curie… Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, tỉ lệ học sinh đỗ vào trường công năm nay khoảng 60% là như mọi năm và không có gì đột biến. Ông Đại cũng khẳng định, số học sinh trượt trường công lập năm nay sẽ tùy theo nhu cầu, khả năng để lựa chọn các trường dân lập, trường trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Năm nay các trường giáo dục thường xuyên chỉ học 7 môn và thời gian học rất cơ động thuận tiện cho học sinh. Khi tốt nghiệp học sinh được cấp bằng giống các trường THPT khác nên học sinh không phải băn khoăn”, ông Đại nói.

Điểm chuẩn 4 trường chuyên

Theo đại diện của Sở GD&ĐT, 4 trường chuyên được ưu tiên chốt điểm chuẩn trước trong ngày 24/6 gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Sơn Tây.

Điểm chuẩn các môn Trường Chuyên THPT HàNội - Amsterdam: Ngữ văn: 39,5 điểm;  Lịch sử: 35,75 điểm; Địa lý: 37,5 điểm; Tiếng Anh: 42,50 điểm; Tiếng Nga: 39,75 điểm; Tiếng Trung: 41,25 điểm; Tiếng Pháp; 37,50 điểm; Toán: 34,75 điểm; Lý: 38,50 điểm; Tin: 36,0 điểm; Hóa: 36,25 điểm; Sinh: 34,5 điểm.

Điểm chuẩn các môn Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: Ngữ văn: 36,0 điểm; Lịch sử: 28,0 điểm; Địa lý: 31,00 điểm; Tiếng Anh: 39,25 điểm;  Tiếng Nga: 35,50 điểm; Tiếng Pháp; 37,00 điểm; Toán: 32,75 điểm; Lý: 34,25 điểm; Tin: 33,50 điểm; Hóa: 32,25 điểm; Sinh: 30,0 điểm.

Điểm chuẩn các môn Trường THPT Chu Văn An: Ngữ văn: 37,25 điểm;  Lịch sử: 32,25 điểm; Địa lý: 33,0 điểm; Tiếng Anh: 40,75 điểm; Tiếng Nga: Tiếng Pháp; 32,50 điểm; Toán: 32,25 điểm; Lý: 35,0 điểm; Tin: 33,50 điểm; Hóa: 33,75 điểm; Sinh: 30,50 điểm.

Điểm chuẩn các môn Trường THPT Sơn Tây: Ngữ văn: 29,25 điểm; Lịch sử: 20,25 điểm; Địa lý: 24,25 điểm; Tiếng Anh: 33,0 điểm; Toán: 29,0 điểm; Lý: 25,25 điểm; Tin: 20,75 điểm; Hóa: 21,75 điểm; Sinh: 21,50 điểm.

MỚI - NÓNG
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
TPO - Lễ phát động chiến dịch “Vì môi trường biển Cửa Lò xanh - sạch - đẹp” không chỉ là lời kêu gọi hành động vì môi trường mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng thành phố biển hiện đại, xanh và phát triển bền vững trong lòng Nghệ An.
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
TPO - Trận mưa trút xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ tối và đêm qua là trận mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4 khi nhiều nơi mưa trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón nhiều đợt mưa diện rộng trong tháng 4 giao mùa.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Thượng đỉnh P4G: Thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng

TPO - Việt Nam sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư. Thông qua sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân năm 2024. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa '6 hơn'

TP - Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.
Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

TPO - Ban Chấp hành Trung ương giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, căn cứ tiêu chí và thực tế địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện sắp xếp, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở xã, bảo đảm chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân.