Hội nghị trực tuyến của G20 bị huỷ vào phút chót vì tranh cãi về WHO

Các hội nghị trực tuyến của G20 năm nay do Ả-rập Xê-út chủ trì. (Ảnh: Xinhua)
Các hội nghị trực tuyến của G20 năm nay do Ả-rập Xê-út chủ trì. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Một hội nghị trực tuyến giữa các lãnh đạo G20 dự kiến diễn ra ngày 24/4 nhưng đã bị huỷ vào phút chót do tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ về vai trò của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), báo SCMP dẫn nguồn tin tham gia quá trình chuẩn bị cho hội nghị cho biết. 

Nguồn tin giấu tên nói rằng Mỹ khăng khăng yêu cầu WHO phải chịu trách nhiệm cho những hành động ban đầu khi đối phó với virus corona. COVID-19 đến nay đã giết chết hơn 190.000 người trên toàn cầu, trong đó có gần 50.000 người ở Mỹ. 

Ngược lại, Trung Quốc kiên quyết phản đối đề xuất điều tra WHO, nguồn tin tiết lộ. 

“Vì thế, hội nghị bị hoãn vào phút chót”, nguồn tin nói, và cho biết hội nghị vẫn có thể diễn ra sau này nếu hai bên thoả hiệp về vấn đề WHO hoặc ít nhất là lời lẽ về WHO trong thông báo chung của G20. 

Hội nghị, đáng ra có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, không có trong lịch hoạt động chính thức mà Ả-rập Xê-út, nước chủ tịch hiện thời của G20, công bố. 

Uỷ ban tổ chức của G20 chưa đưa ra bình luận về hội nghị trực tuyến này. 

“Trung Quốc nghĩ Mỹ dừng góp tiền cho WHO để thoát khỏi sự lãnh đạo kém cỏi trong cuộc chiến chống virus corona và cố đổ lỗi lên Trung Quốc, nhưng Mỹ nghĩ rằng WHO là một phần của Trung Quốc và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại nặng nề ở Mỹ”, SCMP dẫn lời ông Shen Dingli, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại ĐH Phúc Đán ở Thượng Hải. 

“Quan hệ Mỹ - Trung xấu đi nghiêm trọng và điều này rất đáng lo. Tương lai sẽ còn tồi tệ hơn”, ông Shen nói. 

“Người nộp thuế Mỹ góp khoảng 400-500 triệu USD mỗi năm cho WHO; trong khi Trung Quốc chỉ góp khoảng 40 triệu USD, thậm chí ít hơn. Là nước đóng góp nhiều nhất, Mỹ cho nhiệm vụ phải yêu cầu trách nhiệm giải trình đầy đủ”, ông Trump nói hôm 21/4.

Ngày 23/4, Trung Quốc thông báo sẽ góp thêm 30 triệu USD cho WHO để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch. 

Hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thúc giục Mỹ “chớ đi ngược lại cộng đồng quốc tế” bằng cách làm suy yếu vai trò của WHO. 

Ông Jia Qingguo, giáo sư công tác tại Trường Quốc tế học thuộc ĐH Bắc Kinh, cho rằng quan hệ Mỹ - Trung xấu đi trong mấy năm qua, và đại dịch COVID-19 càng khiến quan hệ này tồi tệ hơn.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.