Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019: 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu

TP - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, T.Ư Hội LHTN Việt Nam công bố 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019: 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu ảnh 1 Các bạn trẻ hưởng ứng Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 

5 triệu bạn trẻ tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hành trình là hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”  nhằm khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm của thanh niên, hội viên với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc bằng những hành động thiết thực, cụ thể.

Hành trình đã triển khai tại 63 tỉnh thành, với sự tham gia của 5 triệu hội viên, thanh niên; trao tặng 63 công trình thanh niên cho địa phương; 63 lễ chào cờ tại những di tích lịch sử, văn hóa của đất nước.

2,4 triệu thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp

Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019: 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu ảnh 2 Các tình nguyện viên tham gia "Hãy làm sạch biển". Ảnh: Xuân Tùng
Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” bắt đầu từ năm 2016 với nhiều hoạt động như: Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (2018, 2019) đi qua 20 tỉnh, thành phố trên cả nước; thành lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Cùng với đó là chuỗi giao lưu, tọa đàm, các cuộc thi “Đồng hành với thanh niên Việt Nam khởi nghiệp”, “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - StarupHunt”, “Sàn giao dịch ý tưởng”... Qua đó, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp học hỏi, bổ sung kiến thức, kỹ năng; kết nối, kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ, các nhà đầu tư. Kết quả có hơn 2,4 triệu thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp.

Tuyên dương 277 giáo viên công tác tại 64 huyện nghèo

Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019: 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu ảnh 3 Các tình nguyện viên tham gia Liên hoan “Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện” toàn quốc
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” tổ chức thường niên từ năm 2015. Sau 5 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 277 giáo viên công tác tại các trường học điểm lẻ tại 64 huyện nghèo; giáo viên thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác giảng dạy, giúp đỡ học sinh đến trường; giáo viên dạy học sinh khuyết tật; giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước. 2,6 triệu người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức đồng loạt trên cả nước dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5 hằng năm, với các hoạt động: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà cho nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước. Đã có hơn 2,6 triệu người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; hơn 7,3 nghìn người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được mổ mắt miễn phí...

25 nghìn bạn trẻ tham gia làm sạch biển

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” bắt đầu thực hiện từ năm 2016 tại 4 tỉnh miền Trung, nhanh chóng diễn ra đồng loạt tại 28 tỉnh thành phố ven biển. Hàng năm Chiến dịch thu hút hơn 900 nghìn đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Trong đó 25 nghìn thanh niên tham gia đội hình nòng cốt, thường xuyên duy trì các hoạt động làm sạch biển tại các địa bàn thường xuyên bị ô nhiễm. Hàng năm có hơn 400 điểm ô nhiễm thường xuyên được duy trì hoạt động tối thiểu mỗi tuần một lần.

Chương trình “Tháng Ba biên giới”

Nhiều hoạt động đã được tổ chức trong chương trình như: Thăm hỏi, tri ân các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội với Bộ đội Biên phòng, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo; tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, huy động thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

400 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh

Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” xét trao cho các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam đề cao các giá trị thương hiệu Việt Nam. 5 năm qua, giải thưởng đã tổ chức hai lần, với hàng nghìn lượt thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó 400 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh trao giải. Các doanh nghiệp được trao giải thưởng đã tạo ra doanh thu và nộp ngân sách trên hàng nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho triệu lao động.

Chương trình “Khát vọng trẻ”

Đây là chuỗi các chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ” được tổ chức dành cho người trẻ, những câu chuyện về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước. Trong nhiệm kỳ, 5 chương trình được tổ chức tại Hà Nội, Bình Định, Nghệ An, thu hút hàng chục nghìn hội viên, thanh niên và người dân tham dự.

Xây dựng 773 “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”

Chương trình “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em” đã tiến hành xây mới các điểm trường, nhà bán trú, cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước. 773 “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em” đã được xây dựng, trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Liên hoan “Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện” toàn quốc

Liên hoan có sự tham gia của hàng trăm câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu được lựa chọn tham gia từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu tham gia nhiều hoạt động: Chương trình kết nối câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện; tham gia 4 diễn đàn tình nguyện về chủ đề vì sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, kết nối nguồn lực; tham gia các hoạt động tình nguyện.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.