Anh Đặng Tấn Giang đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Anh Đặng Tấn Giang đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
TPO - Ngày 28/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển".
Anh Đặng Tấn Giang đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ảnh 1

Các em thiếu nhi chào Đoàn chủ tịch 


Anh Đặng Tấn Giang, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết,  trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia. Ban thư ký Ủy ban Hội tỉnh  triển khai chương trình "Xuân tình nguyện", "Tháng 3 biên giới", các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... Đồng thời, giúp đỡ 1.794 thanh niên chậm tiến  phát triển kinh tế gia đình, giới thiệu việc làm. Song song đó, tổ chức lễ cưới tập thể cho 63 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo luôn được các cấp hội quan tâm. Tăng cường gặp gỡ với người có uy tín trong dân tộc, chức sắc nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, hội với phương châm tốt đời đẹp đạo. Qua đó, nắm bắt kịp thời tư tưởng trong thanh niên dân tộc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Anh Đặng Tấn Giang đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ảnh 2 Anh Đặng Tấn Giang, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho thiếu nhi  


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, anh cho rằng tổ chức Hội các cấp đã có nhiều hoạt động bám sát với đặc thù của thanh niên trên địa bàn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa truyền thống và tập quán của địa phương. Điển hình là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, giải quyết các vấn đề mà xã hội quan tâm; cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, phấn đấu trở thành công dân tốt; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, tổ chức Hội các cấp đã chủ động thay đổi các hình thức truyền thông theo hướng trực quan, sinh động, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đông đảo thanh niên trong tỉnh.

Anh Đặng Tấn Giang đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ảnh 3 Ủy ban Hội khóa mới ra mắt đại hội  


Nhiệm kỳ qua cũng chứng kiến nhiều mô hình mới của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho thanh niên như: "Lễ cưới tập thể" cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Lễ Tuyên dương gương “Người con hiếu thảo”. Tổ chức Hội các cấp quan tâm vận động thanh niên tham gia hưởng ứng và gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có nhiều nỗ lực trong vận động nguồn lực xã hội hóa ở trong và ngoài nước để xây dựng các công trình trường học, cầu giao thông nông thôn với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Qua đó, tổ chức Hội đã trực tiếp chung tay chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, nâng cao uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và cộng đồng.

Anh Đặng Tấn Giang đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ảnh 4 Anh Đặng Tấn Giang (bên phải) tặng hoa cho anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam     ẢNH: HÒA HỘI 


Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Sóc Trăng tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần phát huy tính tích cực xã hội, năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh trong hội viên, thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng thẳn thắn nhìn nhận công tác tập hợp thanh niên còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng vươn lên của thanh niên. Đồng thời, ông Mẫn cho biết, năm nay dự kiến mặn xâm nhập sâu, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người dân, vì thế đặt ra nhiều thách thức cho tổ chức Hội cần tập trung trách nhiệm hơn nữa, đổi mới nội dung, phương thức và cách làm để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho thanh niên.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội hiệp thương bầu 39 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới, trong đó, anh Đặng Tấn Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa 5 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa 6, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MỚI - NÓNG