Anh Bùi Hoài Nam tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà

Anh Bùi Hoài Nam tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà
TPO - Anh Bùi Hoài Nam (Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2019- 2024.

Sáng 31/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà), ông Nguyễn Đắc Tài (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), anh Nguyễn Kim Quy (Phó ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam) và 270 đại biểu là hội viên, thanh niên ưu tú đại diện cho đông đảo thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Khánh Hoà đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp bộ hội đã tổ chức hơn 200 diễn đàn, hội thảo “Thanh niên làm theo lời Bác” với hơn 9.700 lượt hội viên, thanh niên tham gia; các hoạt động “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng” được tổ chức thường xuyên, tạo dấu ấn trong xã hội và các tầng lớp thanh niên, nổi bật là hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Toàn tỉnh đã tổ chức 300 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng; tổ chức hiến máu nhân đạo thu được 40.000 đơn vị máu; các cấp bộ Hội đã tổ chức hơn 50 hoạt động giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.503 thanh niên...

Anh Bùi Hoài Nam tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà ảnh 1 Anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen của Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu
Anh Bùi Hoài Nam tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà ảnh 2 Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hoà cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy đánh giá: Thời gian qua, công tác hội và phong trào thanh niên của Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động sáng tạo và hiệu quả, hướng về cơ sở, qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 vừa qua. Với sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp bộ Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội VII bằng nhiều hành động, giải pháp cụ thể. Công tác hội và phong trào thanh niên của Khánh Hoà đã đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

Anh Bùi Hoài Nam tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà ảnh 3 Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại đại hội, Hội LHTN Việt Nam khen thưởng 9 tập thể, 21 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hoà khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Nhân dịp này, các đơn vị và doanh nghiệp cũng hỗ trợ nhiều công trình thanh niên cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện như: Công ty Yến sào Khánh Hoà; Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hoà, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Vân Phong, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà và Báo Tiền Phong.

Trước đó, trong phiên thứ nhất vào ngày 30/10, Đại hội đã hiệp thương bầu Uỷ ban Hội khoá VIII gồm 44 người và Uỷ ban Hội khoá VIII đã hiệp thương bầu ông Bùi Hoài Nam (Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hoà) giữ chức chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Bùi Hoài Nam tái đắc cử chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà ảnh 4 Anh Bùi Hoài Nam phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà
MỚI - NÓNG