Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh

Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh
TPO - Tối 16/12, tại Hà Nội, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức vòng chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học viên, sinh viên lần thứ nhất, năm 2020.
Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 1

 Đội thi EAGLES hội ý trong phần thi Khám phá tri thức

Thông qua hội thi, nhằm đánh giá chất lượng hoạt động CLB tiếng Anh của các tổ chức cơ sở Đoàn trong Học viện. Qua đó, đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, sử dụng tiếng Anh trong cán bộ, ĐVTN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, hứng khởi và sức lan tỏa trong phong trào học tập, rèn luyện, sử dụng tiếng Anh; trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hoạt động CLB tiếng Anh hiệu quả.

Tham gia vòng chung kết gồm 4 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn qua hội thi cấp cơ sở. Các đội thi cùng tranh tài trong 3 phần thi là Khám phá tri thức (trả lời dưới dạng trắc nghiệm), Hành trình hội nhập (trả lời câu hỏi kiến thức bắt buộc - Giải ô chữ) và Bản lĩnh thanh niên (hùng biện theo chủ đề).

Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 2 Tới dự và cổ vũ tuổi trẻ nhà trường có Trung tướng, GS. TS Đỗ Quyết- Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Viết Lượng- Chính ủy Học viện Quân y; lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện và hàng trăm ĐVTN

 Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên Học viện Quân y cho biết, thời gian qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện luôn được quan tâm và ngày càng phát triển. Việc tổ chức hoạt động CLB tiếng Anh của các tổ chức cơ sở Đoàn được duy trì chặt chẽ; nội dung, hình thức hoạt động đã có sự đổi mới mạnh mẽ, sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, từng bước đưa phong trào học tập, sử dụng tiếng Anh của Học viện đi vào nền nếp, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện.

 Theo thiếu tá Tuấn, để phong trào học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh trong cán bộ, ĐVTN tiếp tục lớn mạnh, sôi nổi và phát triền hơn nữa đòi hỏi cần có nhiều hơn các buổi ngoại khóa, các giờ sinh hoạt nhóm hay những sân chơi như hội thi này để mỗi học viên, sinh viên được trao đổi kiến thức, trau dồi kỹ năng và hoàn thiện về ngoại ngữ cùng những kỹ năng mềm thiết yếu.

Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 3  Đội thi THE HOPE
Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 4  Đội thi ADRENALINE
Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 5  Đội thi NEMOPHILE
Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 6  ĐVTN Học viện Quân y cổ vũ cho các đội thi
Học viên, sinh viên Học viện Quân y so tài tiếng Anh ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.