Học viện Kỹ thuật Quân sự vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham dự lễ khai giảng tại Học viện KTQS, sáng 17/9
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham dự lễ khai giảng tại Học viện KTQS, sáng 17/9
Sáng 17/9, cùng với các học viện, nhà trường trong toàn quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, GS -TS Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện khẳng định: Năm học vừa qua, Học viện đã triển khai chương trình hành động đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, dự án đầu tư xây dựng nhà trường thông minh, phát triển học viện theo mô hình đại học nghiên cứu đạt được nhiều kết quả tốt…

Năm học 2018-2019, Học viện đã chủ động mở mới các mã ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển quân đội trong tình hình mới. Học viện đã xây dựng 2 chương trình đào tạo kỹ sư tài năng quân sự, 3 chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu, mở mới 5 mã ngành đào tạo, phê duyệt 25 chương trình đào tạo thạc sĩ theo chuẩn đầu ra mới, xây dựng chuẩn đầu ra cho 701 học phần...

Học viện Kỹ thuật Quân sự vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Công Định cho biết, năm học 2018-2019, chất lượng đào tạo kỹ sư quân sự của Học viện được giữ vững và nâng lên, vị thế của Học viện trong hệ thống các trường đại học một lần nữa được khẳng định qua kết quả các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quân, toàn quốc.

Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong toàn Học viện. Tổ chức tốt cuộc thi Olympic ngoại ngữ cấp Học viện năm 2019. Học viện được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng đề án đào tạo tiếng Anh, tiếng Nga kỹ thuật cho cán bộ trong toàn quân. Thực hiện thí điểm dạy ngoại ngữ chuyên ngành và thi tốt nghiệp ngoại ngữ. Xây dựng và triển khai kế hoạch viết và bảo vệ luận án tiến sỹ, luận văn cao học bằng tiếng Anh.

Về hoạt động Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế và Thông tin khoa học quân sự, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng, như Đề án sản phẩm Quốc gia về thiết bị ảnh nhiệt dùng trong quân sự; dự án "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trạm sonar chủ động - thụ động trên tàu mặt nước Hải quân"; dự án "Sản xuất pin nhiệt hóa cho tên lửa TL-01" và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia và cấp Bộ với 14 đề tài; chủ động đề xuất 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác quốc tế. Công trình nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ quay cho Đài ra đa cảnh giới tầm trung, sóng mét RV của Nhóm nghiên cứu Cơ khí Học viện KTQS đã được ghi danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019.

Học viện Kỹ thuật Quân sự vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia ảnh 2 Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng tin tưởng, với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được trong năm học qua, học viện tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo, nhất là Đề án quy hoạch phát triển Học viện KTQS đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu học viện tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Triển khai đúng tiến độ, có chất lượng các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. Bám sát định hướng khoa học công nghệ của Bộ Quốc phòng, của Nhà nước và nhu cầu thực tiễn, nhất là đối với các hướng hiện đại hóa quân đội để đề xuất, mở mới các đề tài nghiên cứu khoa học. Triển khai hiệu quả các đề tài thuộc Chương trình Sản phẩm Quốc gia về Thiết bị ảnh nhiệt dùng trong quân sự; các nhiệm vụ phát triển sản phẩm mới mang thương hiệu Học viện; các dự án, đề tài nghiên cứu về công trình biển đảo và công trình phòng thủ cấp chiến lược. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục xây dựng, công nhận thêm các nhóm nghiên cứu mạnh.

Học viện Kỹ thuật Quân sự vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia ảnh 3 Thứ trưởng Bế Xuân Trường mong muốn học viên Học viện KTQS sau khi tốt nghiệp ra trường thực sự là nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Học viện Kỹ thuật Quân sự vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia ảnh 4 Dự lễ khai giảng có đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện KTQS cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường.
Học viện Kỹ thuật Quân sự vượt chỉ tiêu mở mới đề tài cấp Quốc gia ảnh 5 Duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng năm học 2019-2020 ở Học viện KTQS
MỚI - NÓNG