Học viện Cảnh sát giành ngôi quán quân Olympic tiếng Anh E4US 2018

Đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân đã đoạt giải Quán quân (đặc biệt). Giải Nhất thuộc về Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân đã đoạt giải Quán quân (đặc biệt). Giải Nhất thuộc về Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
TPO - Sau những phần thi tài hấp dẫn, Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc – E4US 2018 có chủ đề “Vai trò tiếng Anh trong phát triển du lịch địa phương”, đã tìm được ngôi vị đứng đầu là Học viện Cảnh sát nhân dân.  

Cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc – E4US 2018 là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, sinh viên; tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên các đơn vị từ đó khích lệ động viên phong trào học tiếng anh trên cả nước.

 Với chủ đề “Vai trò tiếng Anh trong phát triển du lịch địa phương”, cuộc thi là dịp để các bạn sinh viên thể hiện ý tưởng sáng tạo, tài năng của mình đóng góp cho du lịch Việt Nam.

 Cuộc thi thu hút 40 đơn vị trên cả nước tham gia, hướng tới đối tượng là sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng học chuyên tiếng Anh. Sau vòng loại, 17 đội thi xuất sắc tham gia Chung kết khu vực tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

 Tại vòng Chung kết khu vực, các ý tưởng từ vòng thi Bài luận đã được cụ thể hóa thành một video dự thi qua đó nổi bật vai trò của tiếng Anh trong phát triển du lịch địa phương. Các video dự thi đã quảng bá hình ảnh Việt Nam hùng vĩ, tươi đẹp xuyên suốt chiều dài đất nước, đồng thời thể hiện được sự tài năng, bản lĩnh và sáng tạo của sinh viên cả nước.

Học viện Cảnh sát giành ngôi quán quân Olympic tiếng Anh E4US 2018 ảnh 1 Các đội trình chiếu video và bài thuyết trình ý tưởng sử dụng tiếng Anh phát triển du lịch địa phương

 Từ đánh giá của hội đồng Ban giám khảo và sự yêu thích theo dõi, bình chọn của khán giả trên trang mạng của cuộc thi đã chọn ra 5 đội thi xuất sắc nhất tham dự chung kết toàn quốc, gồm: Học viện An ninh nhân dân; Học viện Khoa học Quân sự; Học viện Cảnh sát nhân dân; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bình Dương.

 Trong đêm thi chung kết, mỗi đội không chỉ trình chiếu video và bài thuyết trình ý tưởng sử dụng tiếng Anh phát triển du lịch địa phương mà còn mang đến những sản phẩm thực tế được tạo ra từ chính ý tưởng đó.

 Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc – E4US 201 đã chọn ra được các đội xuất sắc nhất trao giải thưởng. Đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân đã đoạt giải Quán quân (đặc biệt). Giải Nhất thuộc về Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng; đội thi Học viện An ninh đạt giải Nhì. 2 giải Ba thuộc về Học viện Khoa học Quân sự và Đại học Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.