Học sinh mất tích do mưa lũ tại Nghệ An

Mưa lớn gây sạt lở và ngập úng ở nhiều tuyến quốc lộ.
Mưa lớn gây sạt lở và ngập úng ở nhiều tuyến quốc lộ.
TPO - Mưa lớn gây thiệt hại cho hàng chục ngôi nhà tại các huyện miền núi Nghệ An. UBND huyện Kỳ Sơn cho hay, một em học sinh 12 tuổi mất tích và một nam thanh niên được phát hiện bị chết trôi do mưa lũ.

Tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dâng cao, xã Mỹ Lý có 19 ngôi nhà bị ngập sâu, xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đường vào xã Tà Cạ ách tắc lúc sáng sớm ngày 17/8 và hiện địa bàn này đã bị nước cô lập; 2 tràn ở xã Hữu Lập ngập sâu. Nhiều điểm trường bị sạt lở, hư hỏng. Thị trấn Mường Xén nhiều điểm ngập sâu trên nửa mét.

Nhà máy thủy điện Nậm Mô xả lũ trên 800m3/s. Khoảng 11h30 hôm qua, chị Moong Mẹ Tân (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) đón cháu Cụt Văn Thôn học sinh lớp 6 đi học về, qua khe suối tại bản Lưu Thắng thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Cùng ngày, UBND huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin một em học sinh 12 tuổi tại xã Tây Sơn mất tích và một nam thanh niên được phát hiện bị chết trôi, chưa xác định danh tính.

Tại huyện Con Cuông, nước lũ dâng cao gay tắc đường, cô lập các bản làng xã Thạch Ngàn. Chính quyền sở tại đã sơ tán các hộ dân có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn. Tại huyện Quỳ Hợp, mưa lớn gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng và thị trấn....

Tất cả cầu tràn trên địa bàn xã Châu Lý đã bị ngập sâu gây chia cắt các bản trên địa bàn xã. Nhiều diện tích ao cá, lúa của người dân bị thiệt hại. Một số nhà dân đã bị đất đá sạt lở làm hư hỏng. Huyện Nghĩa Đàn, cầu Tràn Dinh Km97+850 nối xã Nghĩa Hưng và Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) ngập 2m. Nhiều điểm của quốc lộ 7, quốc lộ 48 ngày hôm qua bị ngập sâu trong nước.

Học sinh mất tích do mưa lũ tại Nghệ An ảnh 1

Lũ lớn xảy ra khiến hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm và cuốn trôi.

Trưa và chiều qua, địa bàn các huyện miền núi Nghệ An tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, mực nước tại các sông hồ tiếp tục dâng cao. Nhà máy thủy điện Khe Bố, thủy điện Châu Thắng và Hồ Vực Mấu đã xả lũ khiến nguy cơ lũ lụt tại các huyện hạ du.

Hồ thủy điện Bản Vẽ mực nước thượng lưu lúc 10 giờ 15’ ngày 17/8 đạt 194,44 m/200,0m, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh vận hành xả lũ bắt đầu thực hiện từ 15 giờ ngày 17/8, với lưu lượng xả từ 1.000 đến 2.500m3/s.

MỚI - NÓNG