Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ

Lấy cảm hứng từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Ngày hội Khoa học Công nghệ (Techday 2023) thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh Tiểu học và THCS ở Đà Nẵng.
Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 1

Sáng 25/3, trường TH&THCS FPT Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Khoa học Công nghệ năm 2023 với chủ đề “Transform to Victory”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 2.000 học sinh. Ảnh: Giang Thanh

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 2

Theo đó, chương trình Techday 2023 bao gồm 04 phần: Trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ, chung kết cuộc thi Stempetition, chung kết cuộc thi Robotics và đấu giá từ thiện. Đây là sân chơi mới giúp học sinh thêm yêu lịch sử nước nhà qua việc ứng dụng kiến thức công nghệ của môn học vào thực tế.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 3

Không gian Ngày hội được chia làm 8 trạm với các chủ đề theo tiến trình lịch sử của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, gồm: Nút thắt Tây Nguyên, Huyền thoại Trường Sơn, Chiến dịch Trị Thiên Huế, Sông Hàn rung chuyển, Đà Nẵng khoảnh khắc lịch sử, Lá chắn thép Phan Rang, Đập tan cánh cửa Xuân Lộc và Tiến về Sài Gòn.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 4

Tại mỗi trạm, học sinh sẽ được tìm hiểu thông tin về những chiến dịch lịch sử làm nên thành công của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 in trên pano lớn và mã QR.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 5Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 6Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 7Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 8
Bên cạnh kiến thức lịch sử, mỗi trạm là một trò chơi công nghệ như: các trò chơi trượt số tư duy logic, trò chơi thực tế ảo, in 3D khắc lazer, lắp ghép gỗ Tháp Đà Nẵng, trải nghiệm lập trình robot ảo, trải nghiệm trò chơi điện tử trên nền tảng robolox, thiết kế thuyền buồm có đèn chiếu sáng để vận chuyển vật liệu, vũ khí chiến đấu tại “lá chắn thép” Phan Rang, chế tạo vũ khí máy bắn đá và tên lửa cồn… Nội dung của các trò chơi cũng được xây dựng trên diễn biến các chiến dịch lịch sử trong chiến dịch mùa xuân năm 1975.
Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 9

Trong khuôn khổ Ngày hội, 6 đội thi khối THCS cũng tham gia vào Vòng Chung kết Robotics. Sân thi đấu robot mô phỏng lại 3 chiến dịch lớn, gồm: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 10

Mỗi trận đấu có 2 đội thi cùng phối hợp tác chiến để tiêu diệt các cứ điểm và tiến về Dinh Độc Lập. Thời gian thi đấu là 3 phút 4 giây (mang ý nghĩa là ngày 30/4/1975). Các đội thi phải tiêu diệt toàn bộ các cứ điểm trên sa hình, sau đó mới có thể tiến về khu vực Dinh Độc Lập, húc đổ cổng và leo lên vị trí Chiến thắng.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 11

6 đội thi thi đấu vòng tròn chọn ra 3 đội có điểm cao nhất (giải Nhất, Nhì, Ba) và các giải phụ (robot tốc độ nhất, robot thiết kế sáng tạo nhất, đội thi ấn tượng nhất). Theo em Nguyễn Hà Phương (học sinh lớp 7, thành viên đội thi Robotics), để chuẩn bị cho cuộc thi, đội thi mất khoảng 1 tuần để lập trình và hoàn thiện robot. "Ngoài việc sáng tạo robot, chúng em cũng tìm hiểu thêm về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 để nghiên cứu về các trạm. Việc kết hợp kiến thức lịch sử trong các cuộc thi công nghệ như thế này giúp học sinh cảm thấy môn lịch sử hấp dẫn hơn, dễ ghi nhớ hơn", Phương nói.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 12

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, vòng Chung kết FSchool Stempetition cơ sở cũng diễn ra sôi nổi với 10 đội dự thi. Top 5 đội thi xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào Chung kết Fschools Stempetition toàn quốc vào tháng 4/2023.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 13

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, vòng Chung kết FSchool Stempetition cơ sở cũng diễn ra sôi nổi với 10 đội dự thi. Top 5 đội thi xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào Chung kết Fschools Stempetition toàn quốc vào tháng 4/2023. Trong phần đấu giá từ thiện, các sản phẩm được đấu giá đều là mô hình 3D do chính học sinh thiết kế và chế tạo thông qua việc ứng dụng các kiến thức đã học tại trường. Tổng số tiền đấu giá mang về sẽ được nhà trường quyên góp vào quỹ thiện nguyện vì cộng đồng năm 2023.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 14

Ngoài ra, Ngày hội còn các không gian trải nghiệm của Khoa Vật lí (Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng), CLB Thiên văn Đà Nẵng, Toán tư duy quốc tế Sparta với các gian hàng thí nghiệm, minigames tư duy… hấp dẫn dành cho học sinh và phụ huynh.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng học lịch sử qua trải nghiệm công nghệ ảnh 15

Theo cô Nguyễn Thị Kiều Ngân, Giám đốc khối TH và THCS FPT Đà Nẵng, là đơn vị tiên phong đưa Robotics, AI vào giảng dạy chính khóa, trường luôn chú trọng các trải nghiệm giúp học sinh hình thành tư duy logic, phát huy tối đa khả năng của mình trong thời đại số. “Ngày hội Techday mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, giúp học sinh được quan sát, thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học và phát triển các kỹ năng mềm. Từ đó, nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học công nghệ và những giá trị lịch sử quý báu của đất nước”, cô Kiều Ngân chia sẻ.

Tin liên quan