Học bổng chính phủ Nhật Bản cho cán bộ nhà nước

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO- Bộ GD&ĐT cho biết, Năm học 2013-2014, Dự án "Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS)" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại dự kiến tiếp nhận tối đa 30 học viên thạc sĩ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Học bổng JDS dành cho cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ tại các trường đại học của Nhật Bản về các ngành học: Xây dựng Thể chế (Xây dựng Chính sách công, Xây dựng Chính sách Kinh tế công), Giao thông/Phát triển Đô thị, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Môi trường, Phát triển Khung pháp lý (Luật) và Cải cách Hành chính công.

Ứng viên có khả năng đóng góp cao cho đất nước sau khi tốt nghiệp; có năng lực và thành tích tốt trong học tập và công tác, bảo gồm điểm thi TOEFL hoặc IELTS.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển, cán bộ đang làm việc cho các cơ quan Nhà nước Việt Nam (hưởng lương từ ngân sách nhà nước), có đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài, có ít nhất 02 năm nghiệm làm việc (trong đó có ít nhất 06 tháng làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại); Từ 24 đến 34 tuổi tính đến ngày 1/4/2013 (riêng ngành Phát triển Khung pháp lý từ 24 tuổi đến 39 tuổi);

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại Việt Nam hoặc nước ngoài; Cam kết tiếp tục làm việc cho cơ quan nhà nước Việt Nam cử đi học sau khi kết thúc chương trình học tập.

Ngày 12/10/2012: Hết hạn nộp hồ sơ sơ tuyển học bổng JDS (hồ sơ giấy gửi đến văn phòng JICE và đăng ký trực tuyến thực hiện tại địa chỉ: http://tuyensinh.vied.vn). Thông tin chi tiết về chương trình học bổng JDS và các tài liệu liên quan được đăng tải tại các trang web: http://jice.org/e/jds/application/index.htmhttp://www.vied.vn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.