Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon

TPO - Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết về nhất nội dung 42km nam và nữ giải chạy Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2023, đều là kỷ lục mới tại giải.

Sáng 16/7, tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) diễn ra giải chạy Mekong Delta Marathon lần thứ 4 năm 2023, với sự tham gia của khoảng 9.000 vận động viên (VĐV).

Mekong Delta Marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập, đã tổ chức các năm: 2019, 2020, 2022; với 4 nội dung thi đấu chính: 42km, 21km, 10km và 5km. Năm nay, Mekong Delta Marathon có số lượng VĐV tham gia nhiều nhất.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 1

Các vận động viên xuất phát tại Mekong Delta Marathon 2023, lần lượt các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 2

Mekong Delta Marathon là giải chạy có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 3

Giải Mekong Delta Marathon diễn ra sáng 16/7, trong điều kiện có mưa.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 4

VĐV mặc áo mưa chạy tại Mekong Delta Marathon 2023.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 5
Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 6

Cung đường chạy của Mekong Delta Marathon không lặp lại mà tạo thành một vòng khép kín.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 7

Điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 8

Dìu nhau về đích.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 9

VĐV cao tuổi nhất tại giải năm nay, cụ Nguyễn Trọng Lộc (86 tuổi, ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Kết quả chung cuộc, ở nội dung 42km nam, VĐV Hoàng Nguyên Thanh cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 37 phút 4 giây. Đây cũng là kỷ lục mới của giải. Giải nhì thuộc về VĐV Nguyễn Văn Long với thời gian 2 giờ 57 phút 17 giây. VĐV Nguyễn Trần Minh Nhất đoạt giải ba với 2 giờ 58 phút 8 giây.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 10

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV ở nội dung 42km nam.

Trong khi đó, ở nội dung 42km nữ, giải nhất thuộc về Lê Thị Tuyết với thành tích 2 giờ 59 phút 29 giây, cũng là kỷ lục mới của giải đấu. Giải nhì thuộc về VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa với thành tích 2 giờ 59 phút 58 giây. Giải Ba thuộc về VĐV Hoàng Thị Lành, thời gian 3 giờ 35 phút 13 giây.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 11

Ba VĐV xuất sắc nhất cự ly 42km nữ.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 12

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban tổ chức trao chứng nhận thiết lập kỷ lục cho VĐV Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết ở cự ly 42km.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 13

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao giải đặc biệt cho VĐV Hoàng Nguyên Thanh.

Giải đấu cũng trao giải thưởng đặc biệt cho Hoàng Nguyên Thanh - VĐV xuất sắc nhất cự ly 42km. Theo đó, Thanh có cơ hội tham gia du đấu tại 1 trong 6 giải đấu thuộc hệ thống giải marathon danh giá nhất hành tinh với chi phí do Ban tổ chức tài trợ toàn bộ.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 14

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao phần thưởng cho VĐV Nguyễn Trọng Lộc, VĐV cao tuổi nhất giải.

Ở nội dung 21km nam, VĐV Lê Hữu Lộc đoạt giải nhất với thành tích 1 giờ 20 phút 45 giây. Giải nhất 21km nữ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh, thời gian 1 giờ 35 phút 39 giây.

Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết về nhất Mekong Delta Marathon ảnh 15

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải khác, trong đó có hai cự ly cho VĐV nhỏ tuổi là 2,3km và 800m.

Tin liên quan