Tiếp tục thông điệp 'chống biến đổi khí hậu' tại giải chạy lớn nhất miền Tây

0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục thông điệp 'chống biến đổi khí hậu' tại giải chạy lớn nhất miền Tây
TPO - Ngày 15/6, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” - Hậu Giang năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004-1/1/2024).

Mekong Delta Marathon được xem là giải chạy lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với chủ đề “Ấn tượng Hậu Giang”, Mekong Delta Marathon năm nay tiếp tục truyền tải thông điệp “chống biến đổi khí hậu”, bằng việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng với vấn đề biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo đó, Ban tổ chức sẽ trích kinh phí từ lệ phí thi đấu của các vận động viên (VĐV) để tiến hành trồng cây xanh nhằm lan tỏa thông điệp “Hậu Giang xanh - Chống biến đổi khí hậu”. Lễ trồng cây có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, người dân địa phương và các VĐV tham gia giải.

Tiếp tục thông điệp 'chống biến đổi khí hậu' tại giải chạy lớn nhất miền Tây ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Mekong Delta Marathon được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, thu hút hơn 4.000 VĐV tham gia và đánh dấu cột mốc giải Marathon do Hậu Giang sáng lập tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2020, giải thu hút 7.000 VĐV tham gia và năm 2022 có 8.500 VĐV tham gia.

Giải năm nay có các hoạt động hưởng ứng như: hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2023; lễ trồng cây; trưng bày hiện vật, hình ảnh tiêu biểu về văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm sách… Đây là chuỗi các hoạt động nhằm hướng đến việc quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến các VĐV trong nước và quốc tế.

Tiếp tục thông điệp 'chống biến đổi khí hậu' tại giải chạy lớn nhất miền Tây ảnh 2

Vận động viên trồng cây xanh tại giải Mekong Delta Marathon 2020. Ảnh: Cảnh Kỳ

Theo Ban tổ chức, dự kiến số lượng VĐV tham gia giải năm nay là 9.000 người, tranh tài ở các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km. Ngoài ra, có nội dung 2,4km dành cho VĐV độ tuổi từ 12-15 tuổi và 800m dành cho độ tuổi từ 6-11 tuổi.

Các VĐV sẽ chạy qua những cung đường đồng quê xanh mướt, những dòng kênh quanh co, uốn lượn như bức tranh tiêu biểu về miền quê Hậu Giang. Đặc biệt, tất cả đường chạy đều không lặp lại, tạo trải nghiệm khám phá thú vị cho VĐV.

Tiếp tục thông điệp 'chống biến đổi khí hậu' tại giải chạy lớn nhất miền Tây ảnh 3

Vận động viên tham gia giải năm 2020. Ảnh: Cảnh Kỳ

Bên cạnh các giải thưởng nhất, nhì, ba…, VĐV thiết lập kỷ lục ở cự ly 42km sẽ nhận cúp và 50 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, có giải khuyến khích dành cho VĐV là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang đạt thành tích hạng nhất, nhì, ba ở tất cả 4 cự ly nam và nữ, mức thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng chính thức.

Lễ khai mạc giải gắn với khai mạc Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, diễn ra lúc 19 giờ ngày 15/7 tại Quảng trường Hoà Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Các VĐV xuất phát chạy vào sáng 16/7, lễ tổng kết và trao thưởng diễn ra sáng cùng ngày.

MỚI - NÓNG