Chuyện người mặc áo dài xanh trên đường chạy Tiền Phong Marathon

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trang phục áo dài xanh, chị Phạm Thị Thu Hiền, 48 tuổi chinh phục cự ly 10km tại Tiền Phong Marathon trong sự ngưỡng mộ của các vận động viên và du khách.

Trên đường chạy giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) vừa diễn ra ngày 26/3 vừa qua tại Lai Châu, nhiều vận động viên và du khách bất ngờ khi thấy một phụ nữ với trang phục áo dài xanh chinh phục cự ly 10km.

Chuyện người mặc áo dài xanh trên đường chạy Tiền Phong Marathon ảnh 1

Chị Phạm Thị Thu Hiền trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2023. Ảnh: Hồng Vĩnh

Với nụ cười tươi khi về đích, chị Phạm Thị Thu Hiền trông trẻ hơn so với tuổi 48 của mình. Chị làm ở Cty quản lý đường sông ở Hoà Bình, vì yêu chạy bộ nên tham gia Tiền Phong Marahon 2023 ở Lai Châu.

Lý giải về việc mặc trang phục áo dài màu xanh Thanh niên Việt Nam - màu áo truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chị Hiền nói, trước đây, khi còn đi học, chị làm Bí thư Đoàn. Sau này, khi đi làm, chị cũng có thời gian dài gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

"Tính ra mình có hơn chục năm làm công tác Đoàn", chị Hiền nói, đồng thời cho rằng, do Tiền Phong Marathon diễn ra đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn nên chị chọn trang phục áo dài màu xanh để chinh phục đường chạy. Kết quả, chị về đích với thành tích hơn 1h đồng hồ.

Chuyện người mặc áo dài xanh trên đường chạy Tiền Phong Marathon ảnh 2

Chị Phạm Thị Thu Hiền khi hoàn thành cự ly 10km Tiền Phong Marathon. Ảnh: Trọng Quân

Nói về Tiền Phong Marathon, chị Hiền bày tỏ, rất ấn tượng với công tác tổ chức, đường chạy rất đẹp, có "đặc sản" nhiều dốc. "An ninh đường chạy tuyệt vời. Người dân Lai Châu thân thiện, mến khách. Đội tình nguyện viên ở các điểm tiếp nước cũng rất chu đáo", chị Hiền nói.

Lần thứ 2 đến với Lai Châu, chị Hiền chia sẻ, rất yêu thích con người, phong cảnh Lai Châu. Từ việc tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon, trải nghiệm cảnh sắc, sản vật, ẩm thực phong phú của Lai Châu, chị sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.