Phú Yên đăng cai Tiền Phong Marathon lần thứ 65

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, sau quá trình khảo sát và đánh giá sơ bộ, miền đất “hoa vàng cỏ xanh” đủ năng lực tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024.

Trong khuôn khổ lễ trao giải và bế mạc Tiền Phong Marathon lần thứ 64 sáng 26/3 tại TP. Lai Châu, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC Tiền Phong Marathon lần thứ 64 trao Cờ đăng cai Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 cho ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Không chỉ là giải đấu thông thường, Tiền Phong Marathon hướng tới tổ chức chuỗi sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hóa - thể thao tại các địa phương đăng cai. Khép lại mùa giải thành công ở Lai Châu, Tiền Phong Marathon đến với Phú Yên - mảnh đất có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng.

Phú Yên đăng cai Tiền Phong Marathon lần thứ 65 ảnh 1

Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) là điểm cực Đông trong đất liền đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc. Ảnh: Dương Triều

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhận định: “Tiền Phong Marathon là giải đấu lớn, thu hút đông đảo người tham dự. Chúng tôi tham khảo, nghiên cứu quy mô, khảo sát sơ bộ và đánh giá năng lực tiếp nhận. Phú Yên mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng đủ năng lực tổ chức Tiền Phong Marathon lần thứ 65”.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đánh giá, điều kiện giao thông đường không, đường sắt thuận lợi cho vận động viên và du khách. Là địa phương ven biển có nhiều điểm đến hấp dẫn như Gành Đá Đĩa, Tháp Nhạn, Tháp Nghinh Phong, Mũi Đại Lãnh, Vịnh Vũng Rô, địa điểm quay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… du lịch bắt đầu phát triển, ông Đào Mỹ tin tưởng Phú Yên là điểm đến hấp dẫn.

Dù không so sánh giữa các địa phương, tuy nhiên ông Đào Mỹ tin rằng Phú Yên có du lịch biển hút khách, kỳ vọng năm 2024 đón đông đảo vận động viên, du khách. “Mức độ tăng trưởng của du lịch Phú Yên đạt gần 20% mỗi năm. Đặc biệt càng ngày người dân càng biết đến các điểm đến của du lịch Phú Yên nhiều hơn”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.