Lãnh đạo Hậu Giang trồng cây xanh 'chống biến đổi khí hậu' ở Mekong Delta Marathon

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ hoạt động của giải marathon quốc tế Mekong Delta Marathon - Hậu Giang lần thứ 4, năm 2023, sáng 15/7, thành phố Vị Thanh tổ chức lễ phát động trồng cây “chống biến đổi khí hậu”, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh cùng các vận động viên.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Thanh Phong – Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cho biết, Mekong Delta Marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập, lần đầu tiên được tổ chức năm 2019.

Lãnh đạo Hậu Giang trồng cây xanh 'chống biến đổi khí hậu' ở Mekong Delta Marathon ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tham gia trồng cây.

Với thông điệp "chống biến đổi khí hậu", trọng tâm là xây dựng Hậu Giang xanh, sạch, đẹp, giải chạy xây dựng các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng với vấn đề biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi vận động viên là 1 đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo Hậu Giang trồng cây xanh 'chống biến đổi khí hậu' ở Mekong Delta Marathon ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến trồng cây.

Lãnh đạo Hậu Giang trồng cây xanh 'chống biến đổi khí hậu' ở Mekong Delta Marathon ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh tham gia trồng cây.

Ông Phong cho biết, sau lễ phát động, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền để lan tỏa hình ảnh, tạo thành các phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nhiều hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn; xem đây là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã và nhân dân trong thành phố.

Lãnh đạo Hậu Giang trồng cây xanh 'chống biến đổi khí hậu' ở Mekong Delta Marathon ảnh 4

Chị Võ Thị Thúy Băng - Phó Bí thư Thành Đoàn Vị Thanh, đại diện cho các vận động viên phát biểu hưởng ứng tham gia.

Mekong Delta Marathon - Hậu Giang năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp quốc gia và mở rộng quốc tế, với 9.000 vận động viên tham gia ở 5 cự ly chạy gồm: Marathon 42km và bán Marathon 21km (dành cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên); cự ly 10km và 5km (dành cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên); cự ly 800m dành cho học sinh cấp 1 (từ 6-11 tuổi); cự ly 2,4km dành cho học sinh cấp 2 (từ 12-15 tuổi).

Lãnh đạo Hậu Giang trồng cây xanh 'chống biến đổi khí hậu' ở Mekong Delta Marathon ảnh 5

Trong khuôn khổ giải, sáng 15/7 đã diễn ra hai nội dung 2,3km và 800m. Kết quả, Lê Quang Thịnh (SN 2008) đã về đích đầu tiên ở nội dung 2,3km nam; Huỳnh Thị Như Quỳnh (SN 2008) về nhất 2,3km nữ.

Giải diễn ra ngày 15 và 16/7/2023 tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh. Trong cơ cấu giải thưởng, ngoài các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích…, nội dung thiết lập kỷ lục mới cự ly 42km (1 nam, 1 nữ) sẽ nhận cúp và 50 triệu đồng/vận động viên. Ngoài ra, còn có giải dành cho vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang.

MỚI - NÓNG