Hoảng loạn tái diễn, Phố Wall chìm sâu

Hoảng loạn tái diễn, Phố Wall chìm sâu
Sự hoảng loạn một lần nữa quay trở lại Phố Wall trong phiên giao dịch 10-8, đẩy các chỉ số chính giảm sâu trên 4%, trước tin xấu về khả năng khủng hoảng nợ châu Âu có thể nhấn chìm các ngân hàng Pháp và tràn sang khu vực tài chính Mỹ.

Hoảng loạn tái diễn, Phố Wall chìm sâu

> Chứng khoán thế giới giảm mạnh
> Phố Wall bùng nổ giao dịch

Sự hoảng loạn một lần nữa quay trở lại Phố Wall trong phiên giao dịch 10-8, đẩy các chỉ số chính giảm sâu trên 4%, trước tin xấu về khả năng khủng hoảng nợ châu Âu có thể nhấn chìm các ngân hàng Pháp và tràn sang khu vực tài chính Mỹ.

Nhà đầu tư lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ảnh: Internet
Nhà đầu tư lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ảnh: Internet.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones trượt 519,83 điểm, tương ứng 4,62%, xuống 10.719,94 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 51,77 điểm, tương ứng 4,42%, xuống còn 1.120,76 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 101,47 điểm, tương ứng 4,09%, xuống 2.381,05 điểm.

Khối lượng giao dịch trên toàn thị trường một lần nữa tăng đột biến, với khoảng 15,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, gần gấp đôi so với mức trung bình hàng ngày 7,8 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

Những lo lắng về tình trạng sức khỏe của các ngân hàng Pháp, bao gồm Societe Generale, đã khiến nhà đầu tư đổ xô bán tháo cổ phiếu ngân hàng châu Âu và Mỹ. Những tin đồn về tình hình tài chính của Societe Generate đã khiến cổ phiếu của nhà băng này tuột 14,7%.

Chỉ số các ngân hàng châu Âu trượt 6,7%, trong khi chỉ số KBW ngân hàng Mỹ giảm 4,9%. Đáng chú ý tại Mỹ, cổ phiếu của ngân hàng Bank of America giảm tới 10,9% xuống 6,77 USD, cổ phiếu của Goldman Sachs trượt hơn 10% xuống 110,34 USD.

Đà sụt giảm mạnh mẽ trong phiên hôm qua đã xóa nhòa những nỗ lực bứt phá của các chỉ số trong phiên liền trước, bất chấp những cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về duy trì lãi suất siêu thấp cũng như sẽ tung ra các biện pháp cứng rắn để hồi phục nền kinh tế đầu tàu.

Tương tự thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu đỏ quạch trong phiên giao dịch 10/8. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 3,05% xuống còn 5.007,16 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp trượt 5,45% xuống còn 3.002,99 điểm. Chỉ số DAX của Đức hạ 5,49% xuống còn 7.966 điểm.

Trong khi, đóng cửa trước đó, nhờ lực đẩy từ các thị trường Mỹ, Âu phiên 9/8, hầu hết các sàn chứng khoán châu Á hồi phục khá mạnh. Dẫn đầu khu vực về mức tăng điểm là chỉ số Taiex của Đài Loan với 3,25%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng tăng mạnh với 2,34%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiến 1,05% lên 9.038,74 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,91% lên 2.549,18 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích 0,27% lên 1.806,24 điểm. Ngược dòng xu thế chung, chỉ số Straits Times của Singapore hạ 2,18% xuống 2.821,09 điểm.

Theo Dương Lâm
VnEconomy

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.