Hoảng hốt phát hiện bom khủng khi đào móng nhà

Quả bom phát hiện ở nhà dân thôn Phố Vị. Ảnh: TL
Quả bom phát hiện ở nhà dân thôn Phố Vị. Ảnh: TL
TPO - Trong quá trình đào móng xây dựng nhà, gia đình ông Phương hốt hoảng phát hiện một quả bom kích cỡ lớn.

Ngày 7/9, Thượng tá Nguyễn Kim Thái, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đơn vị đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch để phối hợp với Ban công binh Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tiến hành xử lý, tiêu hủy quả bom vừa phát hiện tại gia đình ông Đàm Văn Phương ở thôn Phố vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng.

Trước đó, trong quá trình xây dựng lại ngôi nhà ông Phương; các công nhân máy xúc đã phát hiện một quả bom có đường kính 40cm, dài 1m nằm sâu trong lòng đất khoảng 7-8m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng quân sự địa phương đã cắm biển báo rào chắn, cắt cử người canh gác không cho người hiếu kỳ đến gần.

Theo Thượng tá Thái, nơi phát hiện quả bom nằm sát ga đường sắt Phố Vị, tuyến Hà Nội- Lạng Sơn. Đây là loại bom do quân đội Mỹ đánh phá tuyến đường sắt từ những năm thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.