Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm

TPO - Ngày 11/2, nhằm mồng 7 Tết Kỷ Hợi, tại Đại nội Huế diễn ra các nghi thức, hoạt động truyền thống của Hoàng cung xưa để mở đầu một năm mới “phúc, thọ, khang, ninh”, như lễ hạ các cây nêu, khai ấn tân niên và tặng chữ chúc xuân. 

Trước đó, theo thông lệ hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, tại Đại nội Huế diễn ra lễ dựng nêu (thướng tiêu) báo hiệu việc nghỉ Tết đón Xuân. Sau 14 ngày, tại Hoàng cung Huế diễn ra lễ hạ nêu để bắt tay vào công việc của một năm mới, với nhiều ước vọng phúc thọ, an khang. Đây cũng là hoạt động báo hiệu thời gian nghỉ Tết đã hết.

Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 1
 
Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 2

Khai ấn

Được biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khu di sản Huế đón hơn 130.000 lượt du khách tham quan. Cùng với đó là việc mở cửa miễn phí các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý để phục vụ du khách nội địa trong 3 ngày đầu năm mới Kỷ Hợi (từ mồng 1 đến 3 Tết).

Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 3

Tặng chữ cầu chúc bình an được đóng ấn triện cung đình cho du khách

Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 4

Trước khai ấn là lễ hạ nêu

Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 5
 
Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 6
 
Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 7

Lễ hạ nêu được phục dựng trang trọng

Theo lệ xưa, cùng với nhiều nghi thức cung đình, vào hạ tuần tháng Chạp, triều đình nhà Nguyễn tổ chức lễ phất thức (lễ quét dọn). Các quan lớn vào ngày này đến chầu tại điện Cần Chánh. Tại đây, vua tiến hành mở các tủ đựng ấn vàng, ấn ngọc.

Các quan tiến hành lau ấn bằng nước thơm và khăn màu đỏ. Ấn sau khi lau rửa xong được cất vào tủ, bên ngoài niêm  hai chữ “hoàng phong”. Sau lễ này, vua và các quan nghỉ Tết, không dùng đến ấn cho đến lễ “khai ấn” đầu năm mới, để tiếp tục công việc trở lại.

Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 8
 
Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 9
 
Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 10

Lễ rước cây nêu trong hoàng cung Huế

Hoàng cung Huế hạ nêu, tưng bừng khai ấn đầu năm ảnh 11

Nghi lễ hạ nêu, khai ấn được đông đảo du khách quan tâm khi tham quan Đại nội Huế

Năm nay, lễ “khai ấn” trong Hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục dựng trang trọng. Cùng với lễ khai ấn là hoạt động tặng chữ cho du khách, người dân thông qua những bức thư pháp mang thông điệp tốt lành, cầu hạnh phúc, bình an đầu năm như phúc, thọ, khang, ninh, như ý, cát tường…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.