Hoãn tòa vụ dùng búa đinh đánh chết 3 người hàng xóm

TPO - Trong phần thẩm vấn vụ thảm sát 3 người hàng xóm, mặc dù Hội đồng xét xử cố gặng hỏi nhưng bị cáo Hang vẫn ngơ ngác không trả lời hoặc lảm nhảm những câu nói không đầu, không cuối buộc tòa tuyên hoãn xử.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án tỉnh Lạng Sơn ngày 9/11 xét xử tội danh “giết người”, bị cáo Hà Văn Hang (SN 1977), dân tộc Nùng, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn gần như vô cảm, trả lời nhát gừng. 

Hoãn tòa vụ dùng búa đinh đánh chết 3 người hàng xóm ảnh 1

Bị cáo Hà Văn Hang có biểu hiện không bình thường khi hầu tòa. Ảnh: Duy Chiến.

Hội đồng xét xử  (HĐXX) hỏi khúc triết, chậm rãi song gần như bị cáo vẫn không trả lời đúng trọng tâm hoặc im lặng hàng phút. 

Thẩm phán Chu Thị Nguyễn Phin sử dụng cả tiếng dân tộc để thẩm vấn nhưng vẫn không có kết quả. HĐXX buộc phải tuyên hoãn tòa giữa chừng vì sức khỏe, tâm lý bị cáo không đảm bảo.

Vụ án giết người gây xôn xao dư luận do Hà Văn Hang gây nên vào sáng 24/1, dùng búa đinh giết chết 3 người hàng xóm, gồm ông: Nông Văn Cắm (SN 1962, Nông Văn Hán (SN 1952) Nông Văn Nhen (SN 1975) đã thu hút sự chú ý của dư luận. Theo cơ quan chức năng, ông Hang hạn chế về nhận thức, biểu hiện hoang đường.

MỚI - NÓNG