Khánh Hòa:

Hoàn thành dự án 'lên đời' sân bay Cam Ranh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc việc hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án nâng cấp sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà), từ nay sân bay này đã có thể tiếp nhận được loại máy bay thân rộng như B777, A350.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, ngày 18/4, đơn vị đã đưa vào khai thác giai đoạn cuối của dự án cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay của Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là giai đoạn cuối của dự án, với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, do ACV thực hiện.

Hoàn thành dự án 'lên đời' sân bay Cam Ranh ảnh 1

Từ nay, sân bay Cam Ranh đã có thể tiếp nhận các loại máy bay thân rộng phổ biến (Ảnh: ACV).

Với việc hoàn thành nâng cấp, từ nay sân bay Cam Ranh sẽ có 33 vị trí đỗ máy bay, đáp ứng được hầu hết các loại máy bay thông dụng hiện nay. Đặc biệt, từ nay sân bay này đã có thể tiếp nhận, phục vụ khai thác các loại máy bay thân rộng như B777-300, A350-900 và tương đương.

Dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Cam Ranh được khởi công từ tháng 3/2022. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao năng lực khai thác các mạng đường bay trong nước và quốc tế đi/đến sân bay này, thúc đẩy phát triển du lịch quốc tế với đường bay thẳng đi/đến Khánh Hoà.

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh có 2 đường cất/hạ cánh, trong đó có 1 đường cất/hạ cánh chính dài hơn 3,6km, phục vụ khai thác dân dụng và quân sự; đường cất/hạ cánh còn lại bằng đất nện nên không sử dụng cho bay dân dụng.

Hoàn thành dự án 'lên đời' sân bay Cam Ranh ảnh 2

Sân đỗ máy bay của sân bay Cam Ranh sau khi nâng cấp (Ảnh: ACV).

Trước khi được cải tạo, nâng cấp, sân bay Cam Ranh có 2 sân đỗ máy bay. Trong đó, sân đỗ máy bay số 1 chỉ phục vụ bay huấn luyện; sân đỗ số 2 phục vụ bay dân dụng với 10 vị trí đỗ máy bay, những vị trí đỗ này chỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ máy bay thân hẹp, như A320/321. Sau khi nâng cấp, sân bay Cam Ranh có 33 vị trí đỗ máy bay dân dụng, đảm bảo phục vụ được máy bay thân rộng.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.