Hoãn lễ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ chiều mai (28/1), phương tiện chính thức được phép lưu thông trên đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, sau khi lễ khánh thành tạm hoãn. Giải pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giai đoạn Tết Nguyên đán cận kề.

Bộ GTVT cho hay, theo kế hoạch ban đầu, sáng 27/1 sẽ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Tuy nhiên, vì một số lý do, lễ khánh thành đã tạm hoãn lại.

Hiện tuyến cao tốc đã hoàn thành công tác xây lắp, được Hội đồng Kiểm tra nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận đủ điều kiện khai thác. Trong thời gian hoàn thiện các thủ tục còn lại để khánh thành dự án, trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT Ninh Bình (chủ đầu tư), để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp tết Nguyên đán, Bộ GTVT chấp thuận đưa dự án thông xe tạm thời từ 13h ngày 28/1.

Hoãn lễ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ảnh 1

Bộ GTVT cho phép khai thác tạm đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sau khi lễ khánh thành tạm hoãn.

Trong thời gian thông xe tạm thời, Bộ GTVT đề nghị địa phương tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra kiểm soát, hướng dẫn tổ chức giao thông, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, sự cố phát sinh (nếu có).

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ bố trí lực lượng phối hợp với Sở GTVT Ninh Bình tổ chức quản lý, khai thác tuyến cao tốc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bộ GTVT cũng lưu ý người tham gia giao thông khi lưu thông trên tuyến cao tốc này cần tìm hiểu kỹ thông tin về hành trình, quan sát các biển chỉ dẫn, chấp hành quy tắc giao thông, chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Do dự án đầu tư công, nên tạm thời vẫn cho lưu thông miễn phí.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn dài 15,2km, quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, khởi công cuối năm 2019.

MỚI - NÓNG