Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chợ hoa xuân TPHCM đã khai trương được 3 ngày nhưng người mua vẫn rất thưa vắng. Người bán mỏi mòn chờ đợi khách bên những cành hoa đang nở rộ mỗi ngày. 

Các chợ hoa Tết tại TPHCM đã khai trương từ 23 tháng Chạp nhưng tới nay vẫn rất ít người mua. Trên các đường phố chưa thấy nhiều hình ảnh người mua chở hoa về chưng còn trong chợ hoa thì người bán vẫn nhiều hơn người mua. Viễn cảnh về một mùa hoa thất thu đang lơ lửng trên đầu người bán hoa Tết.

Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng (quận 7) là một trong những chợ hoa lớn và nhiều hoa đẹp, giá trị nhất tại TPHCM. Anh Thảnh, người làng đào Nhật Tân (Hà Nội) đã cất công chở nửa vườn đào vào TPHCM.

Anh nói: "Tôi chia đào làm hai, vợ bán một nửa ở Hà Nội, tôi đem vào TPHCM một nửa. Đào Nhật Tân chính gốc, giá cả phải chăng. Hoa được vận chuyển công phu, rất nhiều nụ, đảm bảo nở đúng Tết cho đến rằm tháng Giêng. Chúng tôi bán từ hôm đưa ông Táo về trời, nhưng khách mua chỉ lác đác, ít hơn mọi năm. Vườn đào chúng tôi hầu như vẫn còn nguyên mà Tết đã cận kề rồi".

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 1

Anh Thảnh bên cây đào Nhật Tân cổ thụ. Anh nói: "Giá cây đào này khoảng 25 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều nếu so với cây mai cổ thụ kích thước tương đương song đến giờ chưa thấy ai hỏi mua".

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 2

Người TPHCM thích tham quan, lạc vào vườn đào Nhật Tân. Một khách đến xem hoa cho biết: "Chúng tôi chỉ quen chăm sóc cây mai thôi, không biết nuôi dưỡng cây đào Bắc nên chỉ tham quan chứ không dám mua".

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 3

Những cây mai vàng ở Bình Dương giá bán chỉ 500.000 đồng/chậu, nhiều nụ, để người miền Trung, miền Bắc có thể đem theo về quê nhưng đang ế ẩm.

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 4

Cây Mai cổ thụ giá 1,6 tỷ đồng của một nhà vườn Bến Tre đang đợi khách.

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 5

Hoa xuân từ các tỉnh, thành tiếp tục đổ về TPHCM song người mua hoa thưa thớt hơn mọi năm. Nhiều nơi, hoa bày bán trên các con đường nhỏ, những ngã ba, ngã tư, dọc công viên... với giá rẻ khiến nhiều người không mặn mà tìm tới chợ hoa.

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 6

Những chậu hoa nhỏ, giá cả phải chăng dễ tiêu thụ hơn.

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 7

Một nhóm dân phòng tới chợ hoa để "thuê cây mai về chưng Tết tại đơn vị chứ không mua vì giá mai khá cao".

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 8

Nhà vườn bán cây xoài cảnh với giá 15 triệu đồng/chậu. Chủ vườn cho biết: "Các làng hoa mọc lên ngày càng nhiều, nguồn cung đa dạng, xoài của chúng tôi đẹp và giá rất vừa phải, hy vọng người thành phố sẽ mua giúp đỡ người trồng hoa".

Chị Văn là người Bình Thuận, nhà có mấy đời trồng hoa. Chị Văn nói: "Đất đai ngày càng chật hẹp. Chúng tôi phải đi thuê đất trồng hoa hướng dương. Loài hoa này thân mềm, hoa rất đẹp nhưng nếu không bán được trong dịp Tết thì bỏ đi, chứ không thể giữ lại như mai, đào".

Chị Văn bán một gốc hoa hướng dương với giá 250.000 đồng (không có chậu), cây hoa cao thấp khác nhau, do giống tự nhiên không đồng đều. Nhiều người muốn mua hoa hướng dương chưng Tết cho lạ mắt song họ cũng nhận xét "Hoa hướng dương quá cao, tầm khoảng 2 m, trong khi người thành phố đa phần sống trong chung cư, trần nhà thấp rất khó bày biện".

Chị Vân cho biết: "Hoa hướng dương Phan Thiết xứ nắng có màu đẹp, khác hẳn nơi khác. Mong rằng người dân TPHCM ủng hộ hoa hướng dương Phan Thiết".

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 9

Chị Vân (phải) nói: "Hoa hướng dương Phan Thiết màu sắc rực rỡ. Mong mọi người ủng hộ người trồng hoa Phan Thiết".

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 10

Người chơi hoa quan tâm tới cây hoa giấy 8 màu này, nhưng với mức giá 250 triệu đồng nhà vườn đưa ra, khách đã phải trăn trở nhiều. Một số khách hàng cho biết những cây cảnh đắt tiền trước đây bán chạy là do thị trường nhà đất sôi động. Năm nay, đất đai chìm lắng, giá đất hạ nên rất khó để đầu tư những cây cảnh tiền tỷ.

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 11

Nhiều người tới chợ hoa để chụp ảnh bên những cây hoa đẹp, quý hiếm. Tuy nhiên, với mức giá hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường cây cảnh đắt tiền dịp Tết Quý Mão 2023 đang khá trầm lắng.

Hoa Tết TPHCM mỏi mòn đợi khách trưa 25 tháng Chạp ảnh 12

Chủ vườn hoa giấy này (chợ hoa Phú Mỹ Hưng) cho biết: "Hai năm đại dịch tiêu thụ cây cảnh gặp khó khăn, cây vẫn lớn, vẫn cần người chăm sóc. Năm nay, thị trường đất đai trầm lắng, tiêu thụ hoa Tết và cây cảnh chậm. Chúng tôi cần sự chung tay giúp sức của mọi người, cùng mua hoa, cây cảnh chơi Tết Quý Mão giúp các nhà vườn tồn tại, phát triển".

MỚI - NÓNG