Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao?

TPO - 15 năm sau khi bị chỉ trích dữ dội mặc trang phục truyền thống phản cảm, Hoa hậu Emiri Miyasaka vẫn hoạt động trong ngành người mẫu nhưng đã thay đổi phong cách.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 1
Nhật Bản luôn được biết đến là quốc gia sở hữu nhiều ý tưởng độc lạ, khác biệt. Tuy nhiên, không phải điều gì phá cách cũng được đón nhận. Trường hợp của Emiri Miyasaka tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2009 là một ví dụ điển hình.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 2
Năm 2009, Emiri Miyasaka đại diện cho xứ sở Mặt trời mọc tham gia đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới. Trong phần thi trang phục dân tộc, Emiri mang đến bộ kimono cách tân phiên bản siêu tiết kiệm vải. Phần thân trên giống với trang phục truyền thống Nhật Bản thông thường, nhưng phần dưới bị cắt bỏ hoàn toàn để lộ nội y và tất lưới màu hồng neon chói mắt.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 3Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 4
Bộ kimono khiến Emiri trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng Nhật Bản. Cư dân mạng dùng những từ ngữ nặng nề để gọi cô như "biến thái", "diễn viên khiêu dâm", "nỗi ô nhục quốc gia"... đồng thời cáo buộc người đẹp xúc phạm văn hóa quê nhà. Trước áp lực dư luận, ê kíp của Emiri đã chỉnh sửa cho phần tà bên dưới dài hơn một chút để trình diễn trên sân khấu chính thức.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 5
Emiri Miyasaka sinh năm 1984 ở Tokyo, Nhật Bản. Tháng 5/2009, cô đánh bại hơn 3.000 ứng viên để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản, đại diện quê nhà dự thi quốc tế ở Bahamas vào 3 tháng sau đó.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 6Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 7
Thời điểm đó, Emiri nhận được nhiều lời khen cho khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ cùng thân hình gợi cảm và làn da nâu khỏe khoắn. Cô cao 1,71 m, xuất thân người mẫu nên có phong thái tự tin và kỹ năng catwalk tốt. Cô sử dụng thông thạo tiếng Anh vì có thời gian du học ở Mỹ.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 8
Sau khi đăng quang, Emiri vinh dự được diện kiến Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là ông Taro Aso.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 9Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 10
Những năm trước đó, nhan sắc Nhật Bản luôn giành được thứ hạng cao tại đấu trường quốc tế. Tiêu biểu như Hoa hậu Nhật Bản 2007 Riyo Mori giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ vào cùng năm. Hiroko Mima cũng lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Do đó, Emiri được kỳ vọng làm nên chuyện. Đáng tiếc, cô không có tên trong danh sách 15 người đẹp nhất trong cuộc thi năm đó.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 11Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 12
Emiri ghi điểm trong phần thi áo tắm, nhưng không được đánh giá cao lúc khoác lên mình trang phục dân tộc và váy dạ hội. Cả hai đều khiến cô trông thấp và đẫy đà hơn lúc trình diễn.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 13Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 14
15 năm kể từ khi bị công chúng Nhật Bản ghét bỏ, Emiri vẫn hoạt động trong ngành giải trí với tư cách người mẫu nhưng không quá nổi bật. Cô đã lập gia đình. Tháng 10/2022, cô thông báo sinh em bé thứ 2 trên Instagram. Cô tương đối kín tiếng về đời tư, ít cập nhật cuộc sống riêng trên trang cá nhân, chủ yếu để phục vụ công việc.
Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 15Hoa hậu Nhật Bản bị xem là nỗi ô nhục quốc gia giờ ra sao? ảnh 16
Emiri trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 40. Cô thay đổi phong cách từ sexy sang đơn giản, thoải mái. Người đẹp cũng chú trọng ăn uống, luyện tập để giữ gìn thân hình mảnh mai phù hợp với yêu cầu công việc.
Theo Koreaboo, Instagram
Tin liên quan