Hổ và sư tử… tạo mốt

Hổ và sư tử… tạo mốt
TP - Để có những bộ quần áo jeans rách độc đáo, một số nhà tạo mẫu ở Tokyo (Nhật Bản) nhờ cậy hổ, sư tử, gấu.

Họ liên hệ với Ban Giám đốc Vườn thú Tokyo, đề nghị được phép cung cấp trò chơi mới cho các loài thú dữ.

 Được Ban Giám đốc đồng ý, họ lấy vải jeans quấn kín mấy chiếc lốp ô tô và vài quả bóng lớn rồi quẳng vào chuồng thú. 

Các con thú xông đến chơi đùa, dùng răng, móng vuốt cắn và cào rách lớp vải jeans.

 Sau vài giờ được hổ, sư tử, gấu “chơi đùa” như vậy, vải được gửi đến xưởng may. 

Cuối cùng, 4 bộ quần áo jeans rách với những lỗ thủng và vết rách hoàn toàn do thú dữ tạo ra. Được đem bán đấu giá mới đây, mỗi bộ thu về gần 1.200 USD. Toàn bộ số tiền bán đấu giá được chuyển đến ngân sách Vườn thú Tokyo và Quỹ động vật hoang dã thế giới.

Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.