Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun

Seung Hun cho biết thêm anh và Diệc Phi nảy sinh tình cảm sau khi đóng Tình yêu thứ ba. Rời đoàn phim, dù ít gặp nhau nhưng cả hai giữ liên lạc, từ đó xích lại gần nhau. Sau khi cặp sao nổi tiếng công khai chuyện tình cảm, những nghi án yêu đương trong quá khứ của họ bị đào xới.
Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 1

Lưu Diệc Phi được đánh giá là nữ diễn viên có vẻ ngoài đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Hình tượng “băng thanh ngọc khiết”, nhưng cô cũng vướng không ít tin đồn tình ái trước khi công bố yêu Song Seung Hun. Có nguồn tin cho hay, nhờ gia thế hoành tráng nên Lưu Diệc Phi không bị báo chí phanh phui. Đầu tiên là thông tin cô từng có thời gian gắn bó với đàn anh Lâm Chí Dĩnh khi hợp tác chung trong Thiên long bát bộ.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 2

Theo Wenxuecity, Lưu Diệc Phi thường lấy thân phận “muội muội” để ở gần Lâm Chí Dĩnh. Cô còn tham gia đóng chính trong MV của tài tử. Chính Lưu Diệc Phi thúc giục Lâm quay dự án phim mới về đề tài đua xe. Thời điểm đó, cô ngày đêm muốn có thêm cơ hội mở lòng với nam diễn viên Đài Loan, tuy nhiên ngọc nữ lại không được anh chú ý. Chuyện tình cảm của họ vì thế sớm tàn.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 3

Giai đoạn năm 2005, khi quay phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Lưu Diệc Phi và Hồ Ca cũng vướng tin đồn tình cảm. Đặc biệt trên trang cá nhân, họ thường xuyên có những dòng chia sẻ nhắn nhủ nhau. Nhưng tin đồn này sau đó ít được đề cập vì Lưu Diệc Phi bận rộn với nhiều dự án mới, lơ là Hồ Ca.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 4

Câu chuyện tốn giấy mực nhất trong đường tình của Lưu Diệc Phi là với thiên tài piano Lang Lang. Thời điểm năm 2006, báo chí từng rộ nghi vấn Lưu Diệc Phi hẹn hò “thần đồng piano”. Với khí chất như thần tiên, cũng là sinh viên trẻ của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, người đẹp họ Lưu từng rất tự tin khi ra mắt gia đình bạn trai.  

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 5

Nhưng không ngờ, gia đình Lang Lang lại tỏ ý không hài lòng về bạn gái nổi tiếng con trai đưa về. Họ cho rằng yêu đương là việc của hai người nhưng hôn nhân phải được cha mẹ đồng ý. Bấy giờ, mẹ Lang Lang nói thẳng: “Con dâu tôi ít nhất phải có trình độ sau đại học”. Yêu cầu này hoàn toàn ngoài tầm của Lưu Diệc Phi vì cô vướng vào nghi vấn gian lận mới được theo học Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Cặp đôi được cho chia tay vào năm 2011. Mỗi lần được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa, nữ diễn viên sinh năm 1987 luôn thoái thác.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 6

Lưu Diệc Phi từng vướng nghi án là người thứ ba trong hôn nhân Lê Minh - Nhạc Cơ Nhi. Theo đó, có không ít nguồn tin tiết lộ, Thiên vương Hong Kong vì mải yêu chiều bồ nhí (Lưu Diệc Phi) nên đã bị vợ bỏ. Thời điểm đó, cô và anh vừa hợp tác thành công phimHồng môn yến. Trên phim trường, nam diễn viên U50 từng hát cho cô nghe. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi phủ nhận cáo buộc này.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 7

Trong khi đó, tài tử Song Seung Hun được cho có giai đoạn hẹn hò Choi Ji Woo vào năm 1996. Lúc đó, cả hai đều chưa nổi tiếng. Họ gắn bó 3 năm và sau đó chia tay trong êm đẹp.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 8

Sau khi nổi tiếng nhờ Trái tim mùa thu, Song Seung Hun hẹn hò Sung Yuri. Tài tử còn tặng nhẫn tình yêu cho bạn gái. Nhưng không ngờ, đến tháng 6/2003, cả hai tuyên bố đường ai nấy đi.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 9

Năm 2008, Song Seung Hun vướng tin đồn yêu Lee Yeon Hee khi họ đóng chung trongPhía đông vườn địa đàng.

Hồ sơ tình ái của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ảnh 10

Tin đồn Song Seung Hun say đắm Kim Tae Hee nở rộ khi tài tử thẳng thắn chọn người đẹp họ Kim là người phụ nữ lý tưởng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của họ không bị đào xới lâu vì Kim Tae Hee và Rain công khai hẹn hò.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).