'Hò hẹn tháng 8' của Mayweather và McGregor

Mayweather (phải) và McGregor đã xác định được ngày thượng đài cho màn so găng rất được mong chờ này.
Mayweather (phải) và McGregor đã xác định được ngày thượng đài cho màn so găng rất được mong chờ này.
TP - Trận quyền anh được mong chờ nhất trong năm giữa “Độc cô cầu bại” người Mỹ Floyd Mayweather và “Gã điên UFC” Conor McGregor dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/8 tới tại đấu trường MGM Grand Garden Arena, bang Nevada, Mỹ.

Floyd Mayweather tuyên bố giã từ sự nghiệp quyền anh lẫy lừng hồi tháng 9/2015, sau trận thắng trước người đồng hương Andre Beto để duy trì mạch 49 trận bất bại của mình. Tuy nhiên, tay đấm người Mỹ hồi đầu năm tuyên bố quay trở lại võ đài để đấu với đối thủ người Ireland Conor McGregor. Quyết định này được đưa ra sau khi “Gã điên UFC” liên tục gửi lời tuyên chiến tới Mayweather.

Tháng 2 vừa qua, hai bên thông báo đi đến thống nhất về các điều khoản tài chính của trận đấu, song chưa ấn định thời điểm cụ thể bởi còn chờ “bên thứ ba”. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng háo hức, không chỉ bởi họ đang đón chờ màn tái xuất của Mayweather, mà còn do McGregor được xem là “ẩn số” cần giải mã. Tay đấm 28 tuổi không phải võ sỹ “thuần quyền anh”, mà lại dám thách thức với “độc cô cầu bại” của làng quyền anh thế giới.

McGregor nổi danh ở làng võ UFC khi nắm giữ 2 đai vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ, nhưng chưa bao giờ thượng đài một trận kiểu quyền anh truyền thống. Trong khi đó, Mayweather từng vô địch thế giới 5 hạng cân khác nhau, sở hữu chuỗi 49 trận bất bại (26 trận thắng knock-out), thuộc top những võ sĩ góp mặt trong những trận thượng đài có giá trị “khủng” nhất làng quyền anh chuyên nghiệp thế giới. Bên cạnh đó, hai bên còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi sở hữu nhiều chiêu trò như khiêu khích đối phương, khẩu chiến gây sức ép tâm lý, mạnh miệng trong những phát biểu….

Sau nhiều ngày mong ngóng, người hâm mộ cuối cùng cũng đón nhận tin vui về trận quyền anh lịch sử giữa Mayweather và McGregor. Theo giới truyền thông, công ty đại diện của Mayweather chính thức gửi yêu cầu tới Ủy ban thể thao tiểu bang Nevada, đề nghị tổ chức trận “siêu kinh điển” với McGregor vào ngày 26/8 tại sàn đấu MGM Grand Garden Arena, nơi võ sĩ người Mỹ từng giành 12 chiến thắng trong quá khứ. Đây cũng là nơi Mayweather tổ chức trận đấu đoạt doanh thu kỷ lục 600 triệu USD với Manny Pacquiao hồi năm 2015 và anh đã đút túi 200 triệu USD ở lần thượng đài này.

Hiện tại, McGregor đang chờ chấp thuận đơn xin thi đấu quyền Anh ở tiểu bang Nevada, trong khi Mayweather còn đợi cấp lại giấy phép thi đấu quyền anh chuyên nghiệp do anh tuyên bố giải nghệ trước đó.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.