Ray Leonard:

'Võ sĩ MMA không có cơ hội trước Mayweather'

Mayweather đã treo găng từ năm 2015, còn McGregor đang xin giấy phép thi đấu quyền Anh
Mayweather đã treo găng từ năm 2015, còn McGregor đang xin giấy phép thi đấu quyền Anh
Huyền thoại Sugar Ray Leonard cho rằng một võ sĩ võ tự do, dù hay đến đâu, cũng không có cơ hội trước một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp và giỏi như Floyd Mayweather.

Cuộc đọ sức giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor được cả thế giới chờ đợi bởi cả hai đều nổi tiếng và giỏi nhất trong môn thi đấu của họ. Bên cạnh đó, số tiền thưởng có thể lên đến 300 triệu đôla cũng thu hút đông đảo sự chú ý. 

Tuy nhiên Sugar Ray Leonard, một trong hai võ sĩ quyền Anh hạng trung vĩ đại nhất lịch sử, lại nghĩ khác. Ông nói với Sports Mail: "Một võ sĩ võ hỗn hợp sẽ chẳng có cơ hội trước một tay đấm quyền Anh thuần túy và giỏi như Mayweather".

Sugar Ray Leonard từng giành một HC vàng Olympic và có 36 trận thắng trong 40 lần thượng đài suốt sự nghiệp

"Công chúng có thể rất thích những trận đấu như Mayweather gặp McGregor. Nhưng với những người hâm mộ quyền Anh chân chính thì không bao giờ", huyền thoại quyền Anh nhấn mạnh.

Theo Leonard, trận đấu Mayweather - McGregror, nếu được tổ chức, không hấp dẫn bằng cuộc so găng hạng bán trung giữa Kell Brook và Errol Spence diễn ra vào thứ Bảy tuần này 27/5. 

'Võ sĩ MMA không có cơ hội trước Mayweather' ảnh 1

Kell Brook sẽ bảo vệ đai vô địch IBF trước Errol Spence vào ngày 27/5 

Brook, người Anh, 31 tuổi, chỉ thua một trận trong tổng số 37 lần thượng đài. Còn Spence, người Mỹ, 27 tuổi, toàn thắng cả 21 trận. Cả hai đều nằm trong số những võ sĩ có thể đi tiếp con đường của huyền thoại Mayweather.

"Trận đấu ấy sẽ tốt cho quyền Anh hơn, dù lợi nhuận thu về không cao như Mayweather đánh với McGregor", Leonard nói. "Spence như thể một siêu sao mới, có đủ tiềm năng để trở thành một tay đấm vĩ đại. Nhưng đối thủ Brook đang là đương kim vô địch, dày dạn kinh nghiệm và nặng hơn đến 3kg".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG